Việt Nam quyết giành ngôi đầu bảng

Với việc Thái Lan giành tấm vé đầu tiên vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014 và gần như sẽ đứng đầu bảng B, vì thế cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines chiều 28/11 đáng chờ đợi hơn rất nhiều.

Dù không thực sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò trong trận gặp Lào, vị HLV người Nhật Bản khẳng định, mục tiêu của Việt Nam vẫn là hướng đến ngôi đầu bảng. Ngày 27/11, tại buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Philippine, HLV Toshiya Miura cho rằng, các cổ động viên Việt Nam đã không thỏa mãn dù đội nhà chiến thắng: “Trong trận đấu với Việt Nam ngày 25/11, đội Lào đã chơi phòng thủ. Đây là đấu pháp thường thấy ở những đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam lại chưa thể hiện sự linh hoạt trong lối chơi”.

HLV Miura tự tin trước trận đối đầu với Philippines.Ảnh: Lê Sơn


Với những gì đã thể hiện vừa qua, theo ông Miura, chỉ có ngôi nhất bảng A mới là kết quả khiến người hâm mộ chấp nhận được. Để làm điều này, Việt Nam phải giành chiến thắng trước Philippines ở trận đấu cuối. HLV Miura nhận định: “Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Như các bạn đã thấy, ít ai có thể nghĩ Philippines lại thắng Indonesia tới 4 - 0. Trận đấu với Philippines sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng mục đích của Việt Nam là tấm vé vào bán kết. Chúng tôi sẽ thi đấu cố gắng để giành chiến thắng, qua đó lấy vị trí nhất bảng A”.

Sau 2 lượt trận, Philippines đang có 6 điểm và đã chắc chắn vào bán kết. Việt Nam đang đứng thứ 2, với 4 điểm. Trong trận đấu với Philippines, Việt Nam chỉ cần hòa là vào bán kết. Nhưng thầy trò HLV Miura quyết giành chiến thắng để có vị trí đầu bảng.

Sau trận thắng Indonesia, HLV Thomas Dooley của Philippines đã tuyên bố sẽ cho các trụ cột được nghỉ ngơi trong trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà Việt Nam, để dành sức cho bán kết. Tuy nhiên, tại buổi họp kỹ thuật trước trận gặp Việt Nam, HLV người Mỹ lại cho biết, Philippines vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất để giành ít nhất 1 điểm, đảm bảo cho vị trí nhất bảng. Bởi tại bảng B, Thái Lan gần như giành ngôi đầu bảng, nên Philippines sẽ tìm cách tránh đối thủ mạnh này tại bán kết. Thái Lan cũng chính là đội đã đánh bại Philippines ở trận giao hữu trước thềmgiải đấu nên hơn ai hết, HLV Thomas Dooley hiểu được sức mạnh thực sự của Thái Lan.

Đánh giá về Việt Nam, HLV Dooley nói: "Việt Nam là đội bóng mạnh ở bảng A. Họ có lối chơi pressing tuyệt vời. Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng hơn một trận hòa trong trận đấu với Indonesia ở lượt đấu đầu tiên. Việt Nam có lợi thế khi có được sự ủng hộ của cổ động viên nhà. Trận đấu này, chúng tôi sẽ thi đấu cố gắng giành chiến thắng để có được vị trí nhất bảng A và hy vọng sẽ có được kết quả tốt”.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, với những gì đã thể hiện ở 2 trận đấu vừa qua, đặc biệt là chiến thắng cách biệt 4 - 0 trước Indonesia, thầy trò HLV Dooley hoàn toàn đủ khả năng hòa, hoặc thậm chí là đánh bại Việt Nam.

Về phần mình, sau trận thắng Lào 3 - 0 ngày 25/11, HLV Miura khẳng định sẽ nghiên cứu kỹ Philippines để khắc chế lối chơi của đội bóng đang dẫn đầu bảng.

“Tôi sẽ chọn người dựa trên mục tiêu và đối thủ trong trận đấu tới. Căn cứ vào hàng công và hàng thủ của đội khách mà tôi sẽ bố trí đội hình phù hợp”, HLV Miura chia sẻ.

HLV người Nhật Bản cũng cho rằng, Thái Lan sẽ là đối thủ thực sự mạnh với Việt Nam nếu 2 đội chạm trán ở bán kết: “Thái Lan thực sự là đối thủ khó chơi. Nhưng nếu phải đối đầu với họ ở bán kết, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng chơi hết sức có thể”.

Nếu Philippines chơi sòng phẳng, nguy cơ bị loại với Việt Nam là vẫn có. Khó khăn này sẽ là cơ hội để thầy trò ông Miura chứng tỏ mình sau 2 trận đấu khá mờ nhạt. Đánh bại Philippines cũng sẽ tạo cú hích rất lớn cho thầy trò HLV Miura trước vòng bán kết.

Với những gì mà ông Miura thể hiện từ ASIAD 17 đến giải nay, HLV người Nhật Bản đã cho thấy khả năng của mình. Mỗi trận đấu ông đều có sự biến hóa chiến thuật và con người. Khả năng giấu bài và tính toán cho hành trình dài của giải đấu của ông Miura sẽ giúp đội nhà tiến sâu tại giải. Với một HLV giỏi như ông Miura, Việt Nam có quyền mơ đến một kết quả tốt tại AFF Cup 2014.

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 28/11 và sẽ được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN