Việt Nam nỗ lực giành thêm suất Olympic 2016

Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, toàn ngành đang tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự vòng loại Olympic và Paralympic 2016 tại Brazil.

Với mục tiêu tiếp tục giành nhiều suất chính thức tham dự Olympic 2016, trong tháng 4, Tổng cục TDTT sẽ cử các đội tuyển tham gia tập huấn dài hạn và ngắn hạn ở các nước có nền thể thao phát triển mạnh như: Đội tuyển bơi tập huấn tại Mỹ, đội tuyển taekwondo nam tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển thể dục dụng cụ tập huấn tại Mỹ, đội tuyển bắn súng tập huấn tại Hàn Quốc...

Tính đến thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam đã có 9 suất tham dự Olympic 2016, gồm 3 suất ở môn cử tạ nam, 2 suất của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường ở môn bắn súng, 1 suất của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi, 2 suất của Nguyễn Thị Lụa và Vũ Thị Hằng ở môn vật cùng 1 suất của Nguyễn Thành Ngưng ở môn điền kinh.

Theo kế hoạch, tháng 4 là thời điểm diễn ra nhiều giải vòng loại Olympic như: Vòng loại rowing Olympic châu Á tại Hàn Quốc; Vòng loại Olympic châu Á và giải vô địch đấu kiếm châu Á tại Trung Quốc; Giải tiền Olympic Thể dục dụng cụ tại Brazil; Giải Vô địch taekwondo châu Á và Vòng loại Olympic châu Á tại Philippines; Giải vô địch cử tạ châu Á (vòng loại Olympic) tại Uzbekistan; Vòng loại Olympic vật lần thứ 1 tại Mông Cổ... Đây cũng là thời điểm các VĐV Việt Nam nỗ lực để tiếp tục giành thêm những suất chính thức, hoàn thành mục tiêu giành 15 suất chính thức tham dự Olympic 2016. Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT sẽ cử các VĐVtham gia tranh tài ở 26 giải thể thao quốc tế, tổ chức 20 giải thể thao quốc gia và 1 giải thể thao quốc tế ở Việt Nam.

Đối với hoạt động thể thao quần chúng, trong tháng 4, các VĐV sẽ tham gia tranh tài tại Giải Vô địch Điền kinh người khuyết tật Grand Prix Bắc Kinh mở rộng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là giải đấu để lấy chuẩn tham dự Paralympic 2016 sẽ diễn ra tại Brazil.
TTN
Nga hy vọng Sharapova được thi đấu ở Olympic 2016
Nga hy vọng Sharapova được thi đấu ở Olympic 2016

Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Nga Samil Tarpisev ngày 8/3 đã bày tỏ hy vọng tay vợt nữ người Nga, Maria Sharapova vẫn có thể thi đấu tại Olympic 2016 ở Rio de Janeiro (Brazil) mặc dù bị phát hiện sử dụng doping.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN