Việt Nam giữ ngôi vị số 1 Giải Judo khu vực và quốc tế

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi tại Bạc Liêu, chiều 20/10, Giải Judo vô địch Đông Nam Á và Giải quốc tế mở rộng năm 2012 đã bế mạc.


BTC đã trao 64 bộ huy chương ở các hạng cân cho các VĐV đạt thành tích cao. Với thành tích xuất sắc giành 22 HCV (15 HCV Giải Judo Đông Nam Á, 7 HCV Giải Judo quốc tế mở rộng), đội chủ nhà Việt Nam vinh dự ở ngôi vị nhất toàn đoàn trong các quốc gia tham dự Giải. Các VĐV Việt Nam đoạt HCV gồm: Lý Huỳnh Long, hạng cân trên 100 kg, Nguyễn Tuấn Học (dưới 73 kg), Nguyễn Đình Lộc (dưới 66 kg), Hồ Ngân Giang (dưới 60 kg), Huỳnh Nhất Thống (dưới 55 kg), Hồ Thị Như Vân (dưới 57 kg nữ), Nguyễn Thị Thanh Thúy (dưới 52 kg nữ), Văn Ngọc Tú (dưới 48 kg nữ), Trần Kim Tiền (dưới 45 kg nữ)…


Giải Judo vô địch Đông Nam Á và Giải quốc tế mở rộng năm 2012, diễn ra ngày 16-20/10 tại Bạc Liêu. Tham dự giải có 150 VĐV đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Campuchia, Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Xinhgapo, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, nước chủ nhà Việt Nam có 88 VĐV. Các VĐV tham gia ở giải lần này hầu hết là những VĐV tiêu biểu, là thành viên của các đội tuyển quốc gia.


Huỳnh Sử

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN