Việt Nam giành thêm 7 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games

Ngày 9/6, ngày thi đấu chính thức thứ 4 tại SEA Games 28, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 7 HCV. Trong đó đáng chú ý nhất là tấm HCV của VĐV Nguyễn Văn Lai ở cự ly chạy 5.000 m, đồng thời phá kỷ lục SEA Games đã tồn tại 22 năm ở nội dung này. Nguyễn Thị Ánh Viên cũng thi đấu rất ấn tượng khi đoạt HCV và phá sâu kỷ lục SEA Games ở cự ly 200 m bướm nữ. Ở nội dung 200 m tự do nữ, Ánh Viên cũng có được tấm HCV và lập kỷ lục SEA Games với thời gian 1 phút 59,27 giây. Kỷ lục cũ do Quah Ting Wen (Singapore) lập được vào năm 2009 là 2 phút 0,57 giây.


Nguyễn Văn Lai đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc khi bỏ xa các đối thủ khác để về nhất cự ly 5.000 m với thời gian 14 phút 4,14 giây, phá sâu đến hơn 4 giây so với kỷ lục SEA Games do VĐV Ramachandran (Malaysia) lập được cách đây 22 năm. Người về nhì là Agus Prayogo (Indonesia) kém Nguyễn Văn Lai đến hơn 10 giây.

VĐV Phan Thị Hà Thanh tiếp tục tỏa sáng khi mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV ở môn TDDC nội dung Nhảy chống nữ với số điểm 13,983. Trong khi đó, Đặng Nam cũng có bài thi xuất sắc và đạt điểm số rất cao 15,300 điểm ở bài thi môn Vòng treo, đoạt HCV. Cũng ở nội dung này, Phạm Phước Hưng giành được HCB.

Trương Thị Phương đã mang về tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu cho Đoàn thể thao Việt Nam khi xuất sắc về nhất nội dung Canoe đơn nữ cự li 200 m, đạt thành tích 51,456 giây, hơn đến 1,882 giây so với VĐV đoạt HCB của Thái Lan là Orasa. Quá vui mừng khi về đích, Phương đã bị mất thăng bằng, bị lật thuyền và phải nhờ thuyền cứu hộ đưa lên. Tuy nhiên, sau sự khởi đầu rất ấn tượng của Trương Thị Phương, các VĐV Việt Nam sau đó đều không thể đạt huy chương ở nội dung Kayak đôi nam cự ly 200 m và Kayak 4 người nữ cự ly 200 m. Như vậy kết thúc các nội dung đua thuyền ngày 9/6, Việt Nam đoạt 1 HCV và 2 HCĐ.

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục khiến đường đua xanh dậy sóng khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200 m bơi bướm nữ. Với thành tích 2 phút 11,12 giây Ánh Viên đã về nhất cự ly 200 m bướm nữ, phá kỷ lục SEA Games của Tao Li đang nắm giữ (2 phút 13,49). Thành tích 2 phút 11,12 giây cũng là thành tích tốt nhất sự nghiệp của Viên ở cự ly này. Trong đợt bơi chung kết, Ánh Viên có màn xuất phát không tốt khi bơi sau Quah Ting Wen trong khoảng 20 m đầu, nhưng sau đó cô đã bứt lên dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ để về nhất một cách thuyết phục.

Tính tới 20 giờ ngày 9/6, Đoàn thể thao Việt Nam có được 33 HCV, 40 HCB và 35 HCĐ. Với thành tích này, Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, xếp sau đoàn chủ nhà Singapore (52 HCV, 44 HCB, 54 HCĐ) và đoàn Thái Lan (38, 40, 35).
Minh Đăng
U23 Việt Nam - U23 Thái Lan:  Không chỉ là ngôi đầu bảng
U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Không chỉ là ngôi đầu bảng

Đánh bại U23 Đông Timor 4 - 0, U23 Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết. Trận gặp U23 Thái Lan vào tối 10/6 chỉ còn mang tính thủ tục để xác định ngôi nhất bảng giữa 2 đội. Liệu U23 Việt Nam sẽ giấu bài hay sẽ tung hết sức, vượt qua U23 Thái Lan để nhắm tới ngôi đầu bảng B?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN