SEA Games 28:

Việt Nam giành thêm 2 HCV trong ngày 4/6

Trong ngày thi đấu 4/6 của SEA Games 28, hai tay kiếm Trần Thị Len và Nguyễn Thị Lệ Dung đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm hai tấm huy chương vàng. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đã có 4 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.


Ảnh minh họa - TTXVN


Tại trận chung kết, Trần Thị Len đã xuất sắc thắng tay kiếm người Philippines Raguin Harlene với tỷ số 11-7 và giành HCV nội dung kiếm ba cạnh nữ. Sau Trần Thị Len, Nguyễn Thị Lệ Dung cũng giành HCV khi thắng Sirawalai Starrat của Thái Lan 15-5 trong trận chung kết kiếm chém nữ. Trước đó ở trận bán kết, Lệ Dung đã đánh bại một VĐV khác người Thái Lan là Ngernrunguangroj Pornsawan, với tỷ số 15-9.


Ở nội dung kiếm liễu nam, Nguyễn Minh Quang đã giành chiến thắng 15-14 trước đối thủ người Philippines Perez Nathaniel ở bán kết, tuy nhiên sau đó lại để thua đối thủ người Thái Lan Panchan Nontapat 11-15 và nhận HCB.


Ngoài 2 HCV mới, Đoàn thể thao Việt Nam còn giành được 1 HCB và 2 HCĐ trong ngày 4/6. Cả 4 HCV mà đoàn hiện có đều thuộc về bộ môn kiếm.

TTXVN/Tin tức
Đấu kiếm Việt Nam giành 2 HCV đầu tiên tại SEA Games 28
Đấu kiếm Việt Nam giành 2 HCV đầu tiên tại SEA Games 28

Ngày 3/6, đoàn thể thao Việt Nam đã có được liên tiếp 2 chiếc HCV tại SEA Games 28 từ môn đấu kiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN