Việt Nam giành 3 HCV tại các giải thể thao quốc tế

Ngày 11/3, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết: Trong những ngày đầu tháng 3, thể thao Việt Nam đã tham gia tranh tài ở 5 Giải thể thao quốc tế và giành được nhiều thành tích ấn tượng với 3 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ.

5 giải thể thao quốc tế mà đoàn Thể thao Việt Nam tham dự gồm: Giải vô địch Taekwondo châu Á - Thái Bình Dương, Giải vô địch Đấu kiếm trẻ và thiếu niên châu Á ở UAE, Giải Judo quốc tế ở Hong Kong (Trung Quốc), Giải Bóng đá U15 quốc tế tại Trung Quốc và Giải Quần vợt Chang Thailand ITF Junior G1 tại Nonthaburi – Thái Lan.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I cho biết, hầu hết giải quốc tế mà các vận động viên tham dự trong những ngày đầu tháng 3 đều mang lại huy chương cho Thể thao Việt Nam. Đây là kết quả khả quan cho Thể thao Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 28 sắp diễn ra tại Singapore.

Các vận động viên Việt Nam đã giành được 1 HCV, 2 HCĐ tại Giải vô địch Taekwondo châu Á – Thái Bình Dương 2015; giành 2 HCV, 3 HCB tại Giải Judo quốc tế ở Hong Kong; giành 1 HCĐ tại Giải vô địch Đấu kiếm trẻ và thiếu niên châu Á ở UAE; giành 1 HCB ở Giải quần vợt Chang Thailand ITF Junior G1 tại Nonthaburi – Thái Lan.


Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)
Tuyển Olympic Việt Nam hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2016
Tuyển Olympic Việt Nam hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2016

HLV Toshiya Miura khẳng định sẽ cố gắng chiến thắng trong trận đấu giao hữu với Olympic Indonesia, hơn thế là hướng sự tập trung cho Vòng loại U23 châu Á 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN