Vào vòng 1/8, mỗi 'Quỷ đỏ' được thưởng 20.000 euro

World Cup 2014 không chỉ là ngày hội lớn của người hâm mộ môn thể thao vua mà còn là dịp để các nhà tài trợ vung tiền cho sự kiện 4 năm mới diễn ra 1 lần này. Lọt vào vòng 1/8, đội tuyển Bỉ tạo thêm cơ hội kiếm tiền cho Liên đoàn Bóng đá nước này.

Hậu vệ Jan Vertonghen đội Bỉ ghi bàn trong trận đấu với Hàn Quốc ngày 26/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Tiền thưởng cho "Quỷ đỏ" khi được đá tại World Cup 2014 lên đến 5,8 triệu euro. Lọt vào vòng 1/8, họ được thêm 800.000 euro nữa.

Các tuyển thủ nhờ có Vincent Kompany và Jan Vertonghen mà được bỏ túi 60%, tức 480.000 euro. Như vậy mỗi cầu thủ được thêm khoảng 20.000 euro nữa dù lãnh đạo đội tuyển nhận được phần ít hơn.

Nếu như các "Quỷ đỏ" tiếp tục lọt vào vòng tứ kết, họ sẽ có thêm 10,2 triệu euro, tức là mỗi trận thắng lại có thêm 3,6 triệu euro. Trong tổng số tiền thưởng thì 60% sẽ được chia cho cầu thủ và ban huấn luyện.


TTXVN/Tin tức

Đá luân lưu - không hề may rủi
Đá luân lưu - không hề may rủi

Trong loạt luân lưu (penalty), ngay trước khi cầu thủ đối phương tung cú sút, bạn sẽ thường nhìn thấy thủ môn liên tục hoạt động đôi chân nhằm khiến cầu thủ sút bóng mất tập trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN