Vắng Việt Thắng và Tài Em

Vừa trở về từ Cúp TP.HCM cùng ĐT U23 Việt Nam, HLV F.Goetz đã lập tức phải bắt tay vào việc chọn lựa nhân sự cho ĐT quốc gia. Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ tham dự trận đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản tại thành phố Kobe, Nhật Bản vào ngày 7/10 tới. Đây là trận đấu nằm trong kế hoạch khởi động cho chiến dịch vòng loại World Cup 2014 của đội tuyển xứ mặt trời mọc.

HLV trưởng Falko Götz với tiền vệ Nguyễn Ngọc Anh tại buổi tập. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Ở lần tập trung này, ĐT Việt Nam sẽ chính thức trở lại từ ngày 30/9 tại Hà Nội với 21 tuyển thủ. So với lần tập trung gần đây để tham dự vòng loại World Cup 2014, đội tuyển đã có sự trở lại của một số cựu binh. Thủ môn Tuấn Mạnh đã không được gọi như dự kiến, thay vào đó là Tấn Trường. Hàng hậu vệ sẽ không có bộ đôi trung vệ Long Giang và Đình Luật. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ không phải quá lo lắng khi ĐT đón chào sự trở lại của hậu vệ Phước Tứ sau khi bình phục chấn thương. Trong khi đó, sự góp mặt của Minh Đức cũng giúp HLV F.Goetz có thêm sự lựa chọn. Hàng tiền vệ sẽ thiếu vắng Tài Em, do phong độ sa sút, không thuyết phục được HLV F.Goetz. Một cái tên thay thế là Nguyễn Công Huy của Thanh Hóa, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ.

Hàng công của ĐTVN sẽ gồm: Công Vinh, Ngọc Thanh, Quang Hải và Đình Tùng. Sự vắng mặt của chân sút Việt Thắng được cho là do HLV F.Goetz vô cùng giận dữ và khẳng định sẽ loại những cầu thủ mà ông cho là thiếu động lực thi đấu, không khát khao cống hiến cho ĐTQG. Tiền đạo này đã chủ động xin rút khỏi danh sách tập trung lần trước vì lý do chấn thương.

Đây là lần đầu tiên ĐTVN gặp ĐT Nhật Bản trong một trận giao hữu quốc tế chính thức. ĐT Nhật Bản được dẫn dắt bởi HLV rất nổi tiếng Alberto Zaccheroni. Ở trận này, ĐT xứ mặt trời mọc sẽ tập trung những gương mặt xuất sắc đang thi đấu ở châu Âu như: Takashi Usami (Bayern Munich), Shinji Kagawa (Borussia Dormund), Okazaki (Stuttgart), Takashi Inui (Bochum), Akihiro Ienaga (Mallorca)... Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các tuyển thủ được cọ xát ở môi trường thi đấu đẳng cấp cao.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có gần 1 tuần để chuẩn bị cho trận giao hữu này, trong đó có 4 ngày tập luyện tại Hà Nội và 2 ngày làm quen sân tại Kobe. Sáng 5/10, toàn đội sẽ bay sang Nhật Bản.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN