V - League 2011: Tiền bạc phân minh

Còn hơn 20 ngày nữa mùa giải mới sẽ khởi tranh. Ngay từ bây giờ, LĐBĐVN đã có những thông báo, quy định chặt chẽ về những vấn đề có liên quan đến tài chính của mùa giải mới.


Điều này dù không đảm bảo mang đến một mùa giải hấp dẫn nhưng cũng hứa hẹn những thành công ở một khía cạnh phi chuyên môn.

Cho đến khi mùa giải 2010 kết thúc, dù luôn được tiếng là một "đại gia", song V.Ninh Bình lại là đội bóng nợ VFF 300 triệu đồng lệ phí tham dự V - League. Chính vì vậy, khi mà mùa giải mới còn chưa bắt đầu, LĐBĐVN là phải gắt gao ra qui định bắt buộc các CLB sẽ phải đóng tiền ký quỹ trước khi tham dự giải để tránh tình trạng “thả gà ra đuổi”.

Eximbank tiếp tục tài trợ cho V.League thêm 3 năm 2011 - 2013. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN


Lệ phí tham dự giải lại tăng lên đáng kể. Các đội hạng nhất phải đóng mức phí gấp đôi là 200 triệu đồng, thay cho mức cũ là 100 triệu đồng. Trong khi đó, các đội tham dự V - League sẽ đóng 500 triệu đồng (mức cũ là 300 triệu đồng).


Ngoài việc bị tăng số tiền lệ phí tham dự, các đội sẽ phải nộp số tiền này ngay 1 lần trước khi mùa giải bắt đầu thay vì được nộp làm 2 lần như năm trước.


Theo thống kê của VFF, ở mùa bóng 2010, tổng chi phí của các đội bóng dự V - League và HNQG là hơn 356 tỷ đồng, trong đó XM.HP "bạo chi" hơn cả với 50 tỷ đồng, các đội nghèo hơn cũng đều chi số tiền hàng chục tỷ đồng. Vì vậy, theo đánh giá của LĐBĐVN, việc tăng số tiền lệ phí dự giải sẽ không phải là vấn đề quá khó khăn với các CLB.

Công tác chuẩn bị cho mùa giải mới ghi nhận nỗ lực của nhà tổ chức, nhằm tăng cường sức hấp dẫn của giải thông qua việc vận động tài trợ. Khi có nhiều tiền tài trợ, LĐBĐVN sẽ tăng số tiền cho những đội bóng giành thứ hạng cao.


Số tiền thưởng của V.League 2011 sẽ tăng đáng kể so với những mùa giải trước. Tất nhiên, số tiền thưởng 3 tỷ đồng cho nhà vô địch, 1,5 tỷ đồng cho đội Á quân, 750 triệu đồng cho đội hạng ba không phải quá lớn với một đội bóng hiện nay, nhưng nó thể hiện nỗ lực lớn của VFF và thiện chí của nhà tài trợ. Việc có được đơn vị tài trợ ổn định và lâu dài sẽ tạo động lực mới để bóng đá Việt Nam nói chung và các giải đấu nói riêng đi vào quỹ đạo phát triển chuyên nghiệp.

Những điều lệ và hình thức tài trợ cũng được quy định khá chặt. Bản hợp đồng có giá trị 90 tỷ đồng với Eximbank với thời hạn 3 năm đã cho thấy một bước tiến của LĐBĐVN. BTC V - League đã chính thức thông báo các CLB dự giải không được có hình thức quảng cáo nào cạnh tranh hay trùng với ngành tài chính, ngân hàng xuất hiện trong khuôn viên sân thi đấu. Dù vậy, BTC giải vẫn "linh động" cho 2 CLB là SHB Đà Nẵng và Navibank Sài Gòn.


Đây là 2 CLB đã có nhà tài trợ chính hoạt động tài chính, ngân hàng và đã thông báo bằng văn bản tới LĐBĐVN và được đồng ý trước khi LĐBĐVN ký hợp đồng với nhà tài trợ Eximbank. Sự độc quyền của nhà trợ này có hiệu lực với tất cả các CLB từ ngày 15/12/2010 đến 15/12/2013.


Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về những ràng buộc mà LĐBĐVN đề ra, nhưng điều này cũng cho thấy sự "dứt khoát" của LĐBĐVN trước khi mùa giải bắt đầu.

Bản hợp đồng độc quyền giữa LĐBĐVN với tập đoàn Nghe nhìn toàn cầu (AVG) cũng là một cải tiến rõ nét trước khi mùa giải mới bắt đầu. Mỗi năm, AVG sẽ phải trả cho LĐBĐVN 6 tỷ đồng tiền bản quyền truyền hình V - League, tức là cao gần gấp đôi so với khoản thu từ VTV và VTC ở những mùa trước.


Cái lợi trước tiên có thể nhìn thấy là LĐBĐVN và các CLB sẽ tăng được nguồn thu lớn thay vì như trước đây, khi bản quyền truyền hình V - League bán rất rẻ. Hơn nữa, bản hợp đồng có thời gian 20 năm này sẽ giúp nguồn thu của LĐBĐVN đi vào ổn định hơn.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN