Ưu tiên kinh nghiệm

Ngày 11/9 tới, ĐT U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Thành Long (TP.HCM) để chuẩn bị cho SEA Games 26 diễn ra vào tháng 11. HLV F.Goetz đã cho triệu tập 26 tuyển thủ. So với đội hình Olympic Việt Nam tham dự vòng loại Olympic 2012, lực lượng lần này chỉ có 5 sự thay đổi.

Tiền vệ Thành Lương (HN.ACB) được bổ sung cho ĐT U23.


Đáng chú ý là sự trở lại của tiền vệ Thành Lương (HN ACB) và hậu vệ Chu Ngọc Anh (Nam Định) cùng Quốc Long (Hà Nội T&T). Ngoài ra, 2 gương mặt mới là Quốc Anh (TP.HCM) và Tuấn Anh (Đồng Nai) đến từ giải hạng Nhất. Một số cầu thủ sinh năm 1991, còn ít kinh nghiệm thi đấu cũng được thay thế bằng những cái tên có kinh nghiệm. Đội tân vô địch V - League 2011 Sông Lam Nghệ An đóng góp quân số nhiều nhất, với 5 tuyển thủ.

Là người trực tiếp "tuyển quân" ở đợt này, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra tự tin về lực lượng mà ĐT U23 đang có. Hiện vấn đề quan ngại nhất là chấn thương của Thành Lương. Tiền vệ của HN.ACB này được coi là trụ cột của đội nên phong độ của Thành Lương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tập huấn. Tuy nhiên, Lương "dị" đang trong giai đoạn phục hồi nhanh, dự kiến sẽ kịp trở lại tập cùng cả đội. Các vị trí trung vệ và hàng tiền đạo đang là điểm yếu của ĐT U23 do lực lượng mỏng. Đặc biệt, hàng công thiếu vắng những mũi nhọn để có thể đảm đương vai trò trung phong.

Trong quá trình tuyển quân, HLV F.Goetz đã giao toàn quyền tuyển lựa nhân sự cho “phó tướng” Phan Thanh Hùng. Vì vậy, HLV người Đức này cũng cần thêm thời gian để hiểu hơn về các học trò của mình. Theo kế hoạch, ĐT U23 sẽ tham dự hai giải đấu giao hữu quốc tế tổ chức tại Việt Nam là Cúp bóng đá TP.HCM và VFF Cup. Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, diễn ra từ ngày 20 - 24/9. Giải đấu này hội tụ những đội bóng "ngang ngửa" với ĐT U23 Việt Nam như: U23 Xinhgapo, U23 Xyri và đội Sinh viên Hàn Quốc. Qua giải này, HLV F.Goetz sẽ có những đánh giá sơ bộ về chất lượng của từng tuyển thủ.

Sau giải đấu này, thầy trò HLV Falko Goetz tiếp tục tập huấn để chuẩn bị cho VFF Cup diễn ra từ ngày 19 - 23/10. Đây là giải đấu có sự góp mặt của 3 đội tuyển được đánh giá là ứng viên cho chiếc HCV tại SEA Games 26 là U23 Thái Lan, U23 Malaixia và U23 Inđônêxia. Trước những đối thủ này, ĐT U23 Việt Nam sẽ phải ổn định lối chơi và bộ khung cho SEA Games 26. Trước khi chính thức bước vào ngày hội lớn, U23 Việt Nam sẽ có 3 đợt tập huấn và sau mỗi đợt, các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi khoảng 1 tuần. Nhiều khả năng thầy trò HLV F.Goetz sẽ không có chuyến tập huấn tại Đức như dự kiến ban đầu. Dù vậy, HLV Falko Goetz cho rằng kế hoạch tập huấn như vậy là hợp lý.

Mục tiêu lớn nhất của ĐT U23 Việt Nam trong năm 2011 là giành HCV tại SEA Games 26.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN