U23 VN: Áp lực tăng, niềm tin giảm

Hai trận đấu giành được 4 điểm, U23 VN vẫn chiếm lợi thế trong cuộc đua giành một trong hai tấm vé vào BK tại bảng B nhưng với việc bị U23 Myanmar cầm chân trong một thế trận bế tắc, niềm tin chiến thắng của thầy trò HLV Falko Goetz đã suy giảm đi ít nhiều. Cũng chính từ đây, áp lực đối với U23 VN mỗi lúc một gia tăng.



Muốn giũ bỏ áp lực, không còn cách nào khác U23 VN phải biết tự vượt lên chính mình.



Áp lực giờ đây với Falko Goetz và các học trò không phải là tấm HCV mà BĐVN đã phải chờ đợi sau hơn 50 năm đằng đẵng. Áp lực đối với U23 VN giờ bắt nguồn từ từng trận đấu cụ thể. Cho dù chưa gặp phải bất cứ thất bại nào ở hai trận đấu vừa qua, 3 đối thủ còn lại, Đông Timor, Brunei và Lào cũng không phải là chướng ngại vật quá lớn, cánh cửa vòng BK vẫn đang rộng mở để chờ đón U23 VN nhưng lợi thế trong việc chọn đối thủ, tính toán cho vòng đấu knock-out của U23 VN giờ đây không hơn U23 Myanmar bao nhiêu. Tình thế buộc lòng các cầu thủ U23 VN phải cố gắng, nỗ lực hơn rất nhiều nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ.

Điều quan trọng là HLV Falko Goetz đã nhìn ra điểm yếu của U23 VN trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là khả năng dứt điểm của các chân sút trên hàng tấn công. Thế nhưng, nhìn ra là một chuyện còn khắc phục được hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Từ Cup bóng đá TP.HCM, sau đó là VFF Cup và giờ đây là SEA Games, dứt điểm luôn là bài toán được đặt ra với U23 VN. Bản thân HLV Falko Goetz cũng đã thử nghiệm rất nhiều phương án, cả trong các buổi tập lẫn khi thi đấu chính thức nhưng hiệu quả dường như vẫn là điều gì đó quá xa xỉ. U23 VN hiện giờ vẫn là thế, ít thay đổi, cơ hội nhiều thì chỉ tận dụng được một số ít trong đó chuyển hóa thành bàn thắng, như ở trận thắng U23 Philippines. Còn nếu gặp phải đối thủ chủ động chơi phòng ngự chắc chắn như U23 Myanmar thì U23 VN cơ hội ghi bàn cũng ít đi đáng kể và bàn thắng thì không thấy đâu.

Vòng bảng vẫn còn ba trận đấu nữa, cơ hội để U23 VN sửa sai, thay đổi hình ảnh của mình vẫn còn nhưng không đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Goetz có thể tự tin và thoải mái như lúc giải đấu mới bắt đầu. Thêm một trận đấu không thắng nữa hoặc màn trình diễn thiếu thuyết phục nữa là áp lực đồng thời cũng gia tăng với U23 VN, như thế họ càng khó đá.

Muốn giũ bỏ áp lực, không còn cách nào khác U23 VN phải biết tự vượt lên chính mình.



Theo thethaovanhoa.com.vn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN