U23 Việt Nam sống chung với “bão”

Ngay trước thềm SEA Games 27, “con thuyền” U23 Việt Nam bất ngờ bị chòng chành bởi một loạt rắc rối chủ quan và khách quan…


Đảo lộn kế hoạch tập huấn


Cho đến trước BTV Cup 2013, mọi thứ đều êm xuôi đối với U23 Việt Nam. Trong giai đoạn đầu chuẩn bị cho SEA Games 27, đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc chỉ để lại một vài “vết gợn” nhỏ về chuyên môn, như khâu dứt điểm còn thiếu hiệu quả, khả năng bọc lót của hàng thủ còn hạn chế, hay các đối thủ được lựa chọn đá giao hữu chưa xứng tầm… Lối chơi của đội được đánh giá là đã từng bước được cải thiện và các cầu thủ thì phấn chấn vì chuỗi thành tích bất bại.

Văn Quyết và các đồng đội đang tập trung rèn thể lực tại Hà Nội.


Tuy nhiên, sự cố tại BTV Cup 2013 do chính U23 Việt Nam gây nên và cách xử lý vội vàng của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đã ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của đội. Rạn nứt đã được hàn gắn, hướng đến cái chung vào thời điểm này là SEA Games 27, nhưng “vết thương lòng” thì ai mà dám chắc đã được xoa dịu hoàn toàn?


Đặc biệt, qua BTV Cup 2013, U23 Việt Nam đã bộc lộ sự hụt hơi về thể lực, thường chơi xuống sức ở cuối trận. Ngoài trận đấu đáng quên với Bangu Athletico Clube, U23 Việt Nam đã không thể hiện được ưu thế hơn người trước sinh viên Hàn Quốc, cũng như bị “đàn anh” Becamex Bình Dương lấn áp trong hiệp 2.


Nhằm khắc phục vấn đề này, Ban huấn luyện đã lên kế hoạch cho đội đi tập huấn tại Đà Nẵng từ cuối tuần qua. Tại đây, đội dự kiến sẽ có 4 buổi tập trên bãi biển và các bài tập rèn thể lực khác. Tuy vậy, kế hoạch này đã bị “phá sản” vì cơn bão Haiyan. Rốt cuộc, thầy trò Hoàng Văn Phúc đã phải lựa chọn phương án tập luyện tại Hà Nội.


Trước những lo ngại về sự đảo lộn kế hoạch này, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định: “Đợt tập huấn ở Đà Nẵng là nhằm giúp cầu thủ thay đổi không khí, hồi phục và nâng cao thể lực, nhưng thời tiết đã không ủng hộ chúng tôi. Mặc dù vậy, đội vẫn có thể làm tốt vấn đề này khi tập huấn tại Hà Nội”.
Hiện tại, U23 Việt Nam đang kết hợp các bài tập trong phòng thể lực với các bài tập trên sân, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF (Hà Nội). Trung vệ Dương Thanh Hào và tiền vệ Trần Mạnh Dũng bị đau sau BTV Cup 2013, nhưng theo BHL, đây là những chấn thương nhẹ và không ảnh hưởng tới cơ hội tham dự SEA Games của họ.


Đầu tuần sau, U23 Việt Nam sẽ di chuyển vào Bình Dương. Khí hậu tương đồng giữa Bình Dương với Myanmar sẽ giúp đội hoàn tất giai đoạn chuẩn bị nước rút, cả về chiến thuật lẫn thể lực. Tại đây, theo Tổng thư ký VFF, kiêm Trưởng đoàn U23 Việt Nam, ông Ngô Lê Bằng, đội dự kiến sẽ đá 3 trận giao hữu, trong đó có thể gặp lại Becamex Bình Dương - đội đã thắng U23 Việt Nam ở trận chung kết BTV Cup 2013.


Lo điểm rơi phong độ


Thời gian tập huấn ở Bình Dương của U23 Việt Nam sẽ kéo dài hơn 1 tuần so với kế hoạch ban đầu. Lý do xuất phát từ sự tắc trách của Ban tổ chức SEA Games 27, liên quan đến việc bốc thăm chia bảng và sắp xếp lịch thi đấu. Theo kế hoạch trước đó, môn bóng đá nam sẽ khởi tranh vào ngày 2/12 và bảng A bao gồm 6 đội, trong đó có Việt Nam. BTC đã chậm trễ trong việc xác định sự bỏ cuộc của Philippines, dẫn tới những tranh cãi, kiến nghị về lịch thi đấu (từ VFF) và đặc biệt là ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển. Đây đúng là chuyện chỉ có ở bóng đá “vùng trũng”!


Sau khi được điều chỉnh, U23 Việt Nam sẽ mở màn vòng bảng vào ngày 8/12 và không phải gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia, Singapore ngay từ đầu. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, với những xáo trộn lớn như vậy, giáo án tập luyện của U23 Việt Nam sẽ phải được điều chỉnh lại. Điểm rơi phong độ của cầu thủ cũng cần được tính toán lại, do U23 Việt Nam không phải bung hết sức ngay ở vạch xuất phát như khi phải chạm trán với Malaysia và Singapore.


Trong khi đó, Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng nhấn mạnh: “Do lịch thi đấu SEA Games 27 đã thay đổi, nên ngày sang Myanmar của đội sẽ được lùi lại tới đầu tháng 12 (lịch ban đầu là 26/11). Nếu sang sớm, chúng ta không dám chắc điều kiện tập luyện ở Myanmar có được bảo đảm hay không”.


Dù vừa trải qua những “biến cố” liên tiếp như vậy, U23 Việt Nam vẫn đang tập luyện với tinh thần vui vẻ và đầy quyết tâm, sẵn sàng cho mục tiêu lọt vào bán kết SEA Games 27.


Bài và ảnh: Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN