U23 Indonesia bị cáo buộc dàn xếp tỷ số tại SEA Games 28

Theo tờ "Bưu điện Jakarta" (Jakarta Post), các cầu thủ U23 Indonesia bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số trong hai trận đấu với U23 Thái Lan và U23 Việt Nam tại trận bán kết và tranh HCĐ của SEA Games 28.


Pha cầm bóng đột phá của tiền đạo Armaiyn Udin (số 20-Indonesia). Ảnh: Quốc Khánh - P/v TTXVN tại SEA Games 28


Cụ thể, những trận đấu mà thầy trò HLV Aji Santoso bị đưa vào tầm ngắm là gặp U23 Thái Lan (bán kết) và U23 Việt Nam (tranh HCĐ). Đây là hai trận đấu mà U23 Indonesia đều thua với tỷ số 0-5.


Thông tin về nghi án dàn xếp tỷ số liên quan đến U23 Indonesia được đưa ra khi một người đàn ông mang quốc tịch Indonesia đã cung cấp cho cảnh sát và Ủy ban điều tra chống tham nhũng đoạn băng ghi âm điện thoại với một người đàn ông Malaysia.


Nội dung của đoạn băng ghi âm này đề cập đến việc tham gia dàn xếp tỷ số trận tranh HCĐ SEA Games 28 giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam, trong đó có dính líu đến một số cựu quan chức Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), HLV và một vài cầu thủ.


Trước những lời cáo buộc trên, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Imam Nahrawi, vừa yêu cầu các quan chức nước này điều tra nghi án bán độ của đội U23 Indonesia tại SEA Games 28. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia La Nyalla Mataliti ngay lập tức lên tiếng phủ nhận đồng thời khẳng định hai trận thua 0-5 của U23 Indonesia trước U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đơn thuần là do chênh lệch trình độ và lực lượng.



TTXVN/Tin tức
Nhà vô địch bơi lội Thái Lan bị phát hiện sử dụng doping
Nhà vô địch bơi lội Thái Lan bị phát hiện sử dụng doping

Đương kim vô địch nội dung bơi ếch nam 200m Nattapong Ketin đã bị phát hiện sử dụng chất cấm và buộc phải rời khỏi SEA Games 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN