U22 Việt Nam quyết 'chốt' tấm vé bán kết sớm

U22 Việt Nam sẽ đá trận đấu vô cùng quan trọng với U22 Indonesia ở lượt thứ 4 vòng bảng để cạnh tranh tấm vé vào vòng bán kết SEA Games 29. Thầy trò HLV Hữu Thắng đang tập trung toàn lực cho trận đấu này hòng kiếm trọn 3 điểm và sớm có vé bán kết.

U22 Việt Nam tập trung toàn lực cho trận đấu then chốt này.

Ở bảng này, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia là 3 đội sẽ cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp và đều sẽ thắng những đối thủ còn lại là Timor Leste, Campuchia, Philippines (còn Thái Lan chưa đá với Philippines). Với việc Indonesia và Thái Lan đã cầm chân nhau, vì thế ít nhất U22 Việt Nam phải hòa Indonesia, còn nếu thua thực sự sẽ khó khăn.

Toàn thắng 3 trận, ghi tới 12 bàn thắng và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn, thầy trò Hữu Thắng đang có 9 điểm và hiệu số +11. Đây là lợi thế rất lớn của U22 Việt Nam so với các đối thủ còn lại, đặc biệt là U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Vì thế, trận đấu này U22 Indonesia không muốn hòa vì sẽ phải về nên cần phải thắng U22 Việt Nam.

3 đối thủ trước đó thực sự vẫn chưa phải là bài kiểm tra tốt nhất để đánh giá chất lượng đoàn quân của HLV Hữu Thắng một cách chính xác nhất. Chính bởi vậy, trận đấu với U22 Indonesia sẽ là một bài kiểm tra chất lượng nhất để đánh giá sức mạnh của U22 Việt Nam, cũng như kiểm chứng cho thầy trò HLV Hữu Thắng có đủ “tư cách” hay không khi nói về tấm HCV SEA Games 29 này.

Công Phương và đồng đội có bài kiểm tra chất lượng nhất để đánh giá sức mạnh của mình.

Sau 3 trận đấu, U22 Indonesia đang chứng tỏ mình cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất nhì bảng B, khi cũng bất bại kể từ khi ra quân, đồng thời cho thấy một lối chơi vô cùng khó chịu. Dưới bàn tay của HLV Luis Milla, đội bóng xứ vạn đảo thi đấu một cách kỷ luật, đồng thời luôn có được một nền tảng thể lực sung mãn và sẵn sàng... chơi rắn khi cần thiết. Lối chơi máu lửa, nhanh, “bào” sức đối thủ mà U22 Indonesia đang áp dụng khiến đối thủ có phần chùn chân và khó phô diễn được kỹ thuật cá nhân của mình.

Lối chơi này chắc chắn sẽ gây khó khăn lớn cho U22 Việt Nam, bởi lối chơi của thầy trò HLV Hữu Thắng là dựa vào khả năng ban bật trong cự lý ngắn bằng khả năng điều tiết, cầm trịch của bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh. Từ đó, bóng được triển khai lên cho Công Phượng, Văn Toàn ở phía trên. Đây chính là điểm mạnh của các học trò HLV người xứ Nghệ. Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của U22 Việt Nam sẽ trở thành điểm yếu trước những đội bóng có lối chơi "rắn". Đội hình U22 Việt Nam đã số là các cầu thủ nhỏ con, mỏng người và yếu trong tranh chấp, đua sức mạnh. Nếu đối thủ sử dụng hàng tiền vệ cơ bắp, sẵn sàng phạm lỗi với các tiền vệ của ta, lối chơi của U22 Việt Nam sẽ rất dễ bế tắc.

Trận đấu này, U22 Indonesia sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ rất quan trọng là Evan Dimas, do đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở 2 trận vừa qua. Sức mạnh trong tấn công của U22 Indonesia sẽ suy giảm rất nhiều khi không còn những quả chuyền dài chuẩn xác do "Messi xứ vạn đảo" này thực hiện. Chính Evan Dimas từng giúp Indonesia đánh bại U19 Việt Nam lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á năm 2013. Trận đấu mà U19 Việt Nam đã phải hứng chịu những pha vào bóng không nương chân của đối phương.

U22 Indonesia là đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn và sẵn sàng... chơi rắn khi cần thiết. Ảnh: SEA Games 29

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi thư liên quan đến trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Timor Leste lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trong đó có nội dung kháng cáo chiếc thẻ vàng của tiền vệ Evan Dimas khi cho rằng chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ này thật vô lý.

Sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã gửi đơn kháng cáo chiếc thẻ vàng của Evan Dimas lên AFC còn HLV Luis Millla thì trầm lặng. Ông hiểu việc kháng cáo đã diễn ra nhưng quyết định đó thay đổi trước khi trận đấu với U22 Việt Nam là rất khó.

Về phía tuyển U22 Việt Nam, thêm một chiến thắng nữa, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đoạt vé vào bán kết. Nếu không, thầy trò HLV Hữu Thắng rất nhiều toan tính sẽ bị đảo lộn, có thể ảnh hưởng lớn đến chặng đường phía trước. Cụ thể, nếu hòa U22 Indonesia thì U22 Việt Nam sẽ mất quyền chủ động và phải chờ đến lượt đấu cuối cùng mới biết được số phận của mình. Còn nếu để thua Indonesia, thì mọi chuyện còn tệ hại hơn, khi đó thầy trò ông Thắng sẽ chỉ còn đường phải thắng Thái Lan mới hy vọng giành vé vào bán kết.

Trận này, U22 Việt Nam có sự trở lại của Xuân Trường và Văn Hậu cầu thủ phải ngồi ngoài vì thẻ phạt ở trận gặp U22 Philippines. Điều này đã giúp họ có được trạng thái sức khỏe tốt và có ý nghĩa rất lớn trong tính toán sắp xếp đội hình của HLV Hữu Thắng.

Theo lịch, trận đấu then chốt này sẽ diễn ra trên sân Selaysang vào lúc 19 giờ 45 hôm nay (22/8).


Phát biểu trước trận đấu:

“Trận này chúng tôi thiếu vắng những cầu thủ rất quan trọng, nhưng chúng tôi luôn có những cầu thủ khác để thay thế. U22 Việt Nam là đối thủ mạnh sau những gì đã thể trong 3 trận vừa qua. Chúng tôi tự tin chiến đấu với U22 Việt Nam để giành vé vào bán kết” - HLV Luis Milla Aspas.

"Trận đấu với U22 Indonesia chắc chăn sẽ rất khó khăn và quyết liệt. Tôi đánh giá rất cao U22 Indonesia, đội bóng có thể lực và lối chơi tốc độ. Tôi và đội bóng của mình sẽ quyết tâm giành chiến thắng"  - HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Lê Sơn/Tin Tức
Lịch thi đấu SEA Games 29 hôm nay: Hồi hộp chờ Hoàng Xuân Vinh
Lịch thi đấu SEA Games 29 hôm nay: Hồi hộp chờ Hoàng Xuân Vinh

Hôm nay (ngày 22/8), xạ thủ số 1 Việt Nam bắt đầu bước vào tranh tài ở nội dung sở trường 50m súng ngắn nam. Đoàn Việt Nam cũng chào đón một loạt những niềm hy vọng vàng khác của điền kinh, bơi lội, karatedo thi đấu và cùng mong chờ một ngày bùng nổ số lượng HCV giành được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN