U22 Việt Nam chính thức bước vào chiến dịch săn ‘vàng’ tại SEA Games

U22 Việt Nam đã đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để chuẩn bị bước vào cuộc chinh phục đấu trường quan trọng nhất là SEA Games 29.

U22 Việt Nam đã đặt chân tới Malaysia, chính thức bước vào chinh phục SEA Games 29.

U22 Việt Nam là những thành viên đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại Malaysia và cũng là đội đầu tiên của môn bóng đá nam đến SEA Games 29. Tại đây, U22 Việt Nam được ban tổ chức bố trí ở khách sạn hạng sang đủ tiêu chuẩn 5 sao Berjaya Times Square. Đây cũng là địa điểm đóng quân của các đội tuyển khác thuộc đoàn thể thao Việt Nam.

Các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có 4 ngày tập luyện tập luyện và làm quen với thời tiết cũng như mắt sân thi đấu tại Kuala Lumpur, trước khi thi đấu trận đấu đầu tiên tại bảng B SEA Games 29 gặp U22 Đông Timor vào ngày 15/8. Trước đó (ngày 13/8), HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ gút danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự Đại hội.

Sau 10 ngày thi đấu cùng 2 trận thắng đậm đà trước CLB Mokpo City và  FC Busan cho thấy hàng công đang có phong độ cao. Qua hai trận giao hữu cuối cùng này giúp các cầu thủ U22 Việt Nam làm “nóng máy” và ít nhiều tiếp thêm tự tin cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng khi đến Malaysia dự SEA Games 29. Qua từng trận đấu, lối chơi của đội bóng dần được hình thành cùng sự gắn kết, ăn ý giữa các cầu thủ trong đội.

Với những ngày tập huấn trên đất Hà Quốc, HLV Hữu Thắng đã có thời gian để hoàn thiện những miếng đánh cuối cùng cho đội quân của mình. Việc bảo toàn lực lượng cũng là điều vô cùng quan trọng, bởi nếu có cầu thủ dính chấn thương vào thời điểm khi SEA Games 29 đến gần sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính toán về chiến thuật của Ban huấn luyện. Tuy nhiên, việc hàng thủ vẫn chưa tạo được sự an tâm trong trong cả hai trận thắng trước đối thủ có trình độ yếu cũng là vấn đề đáng lưu ý.

Trong những buổi tập trên đất Hàn, các miếng phối hợp nhỏ, triển khai đánh từ trung lộ rồi xẻ ra hai biên trước khi tạt vào trong cho tiền đạo dứt điểm đã được ông thầy người xứ Nghệ rèn rất kỹ cho các học trò. Cùng với đó là những bài tập dứt điểm bóng sống từ xa cũng được chú trọng.

U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất có thể.

Xét về mọi mặt, thầy trò HLV Hữu Thắng chưa phải là số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng ở thời điểm này, khi những đối thủ mạnh nhất đang có dấu hiệu sa sút, thì cơ hội để U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử là không nhỏ.

Đối thủ lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong khu vực không ai khác chính là tuyển Thái Lan. Bóng đá xứ chùa Vàng vẫn luôn đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á, nhưng riêng đội U22 lúc này lại không được đánh giá cao như thời của HLV Kiatisak. Trong quá trình chuẩn bị, các nhà ĐKVĐ SEA Games đã phải rất vất vả mới cầm hòa đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Hong Kong (Trung Quốc).

22 Việt Nam đang có nhiều nhân tố xuất sắc và được đào tạo bài bản. Họ tài năng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng sự ăn ý khi được chơi bóng dài hơi với nhau. Cùng với sự chuẩn bị tốt nhất, chỉn chu nhất so với các đối thủ dự SEA Games 29, thầy trò HLV Hữu Thắng đang là đội bóng được đánh giá có hội cao nhất. U22 Việt Nam hướng tới SEA Games với quyết tâm giành tấm HCV sau hơn 50 năm chờ đợi.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng bảng: Đông Timor (15/8), Campuchia (17/8), Philippines (20/8), Indonesia (22/8) và Thái Lan (24/8).

L.Sơn/Báo Tin Tức
Khởi tranh giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh
Khởi tranh giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Cuối tuần này, Premier League 2017 - 2018 (Ngoại hạng Anh) - nơi những ngôi sao hàng đầu thế giới so tài, nơi những huấn luyện viên đại tài đấu trí cùng những khán đài rực lửa - sẽ chính thức khai màn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như những mua sắm rầm rộ trong phiên chuyển nhượng hè này, người hâm mộ chắc chắn sẽ được chứng kiến một mùa giải hấp dẫn và nhiều kịch tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN