Tỷ phú Nga 'chống lưng' cho Monaco

Không phải Barcelona với thương vụ Neymar, cũng không phải Real Madrid, Manchester City hay Chelsea, mà AS Monaco mới là đội bóng khuấy động thị trường chuyển nhượng hè 2013. Chỉ trong vòng không đầy một tuần qua, Monaco đã thực hiện giao dịch trên 100 triệu euro, trong đó có việc kích nổ “quả bom” mang tên Ramadel Falcao - chân sút được rất nhiều đội bóng lớn săn đón. Tại sao một đội bóng vừa thăng hạng giải vô địch Pháp (Ligue 1) lại có thể “chơi trội” như vậy? Tất cả nằm ở một cái tên: Dmitry Rybolovlev.


 

Dmitry Rybolovlev (trái) và Hoàng thân Albert II dự khán một trận đấu của Monaco. Ảnh: AFP

 

Với một cặp kính cận, Rybolovlev có vẻ bề ngoài gần giống Bill Gates và khác hẳn một người Nga điển hình. Rất kín đáo, Rybolovlev từ chối gần như tất cả các đề nghị phỏng vấn. Bắt đầu thâu tóm Monaco hồi tháng 12/2011, tỷ phú 46 tuổi này không ngại chi nhiều tiền để đưa đội bóng Công quốc thoát khỏi đường hầm tăm tối. Mục tiêu đó giờ đã được hoàn tất: Monaco giành quyền trở lại Ligue 1 sau 2 mùa giải vật lộn ở Ligue 2.


Tuy nhiên, ngay từ khi mua 66% cổ phần của Monaco, tham vọng của Rybolovlev không chỉ dừng lại ở việc giúp đội bóng trở lại sân chơi đỉnh cao hình lục lăng. Nhà tài phiệt này muốn biến Monaco trở thành một thế lực tại châu Âu, tương tự như cách Chelsea, Man City và gần nhất là Paris Saint - Germain đã tiến hành.


Một mùa hè “điên rồ” đang diễn ra ở Monaco. Họ đã mua bộ đôi của FC Porto, Joao Moutinho và James Rodriguez, với giá 70 triệu euro. Họ đã đạt được thỏa thuận với Atletico Madrid về vụ chuyển nhượng Ramadel Falcao (45 triệu euro). Ngoài ra, họ cũng lôi kéo được Ricardo Carvalho về từ Real Madrid (hết hợp đồng) và đang chờ đợi sẽ ký kết với Victor Valdes (Barcelona), Fabio Coentrao (Real Madrid).

Rybolovlev tự tin, bởi ông có phương tiện để thực hiện tham vọng đó: Tạp chí Forbes đang xếp ông ở vị trí thứ 100 trong danh sách những nhân vật giàu nhất hành tinh. Mặc dù vậy, Rybolovlev chắc chắn cũng có những động cơ cá nhân khi quyết định trở thành cổ đông chính của Monaco.


Nikolai Grammatikov, Tổng thư ký Nghiệp đoàn cầu thủ và HLV Nga, đánh giá: “AS Monaco là một sản phẩm truyền thông để phục vụ tham vọng cá nhân của Dmitry Rybolovlev. Nhưng với một dòng tiền lớn như vậy, đó dù sao cũng là một điều tốt cho AS Monaco và các CĐV của họ”.


Con đường thăng tiến của Rybolovlev khởi đầu tại Perm, cách Mátxcơva 1.400 km. Chính ở thành phố công nghiệp nằm ở cửa ngõ vùng Ural, chàng trai trẻ “Dima” đã dấn thân vào công việc kinh doanh. Sau khi lấy bằng cử nhân y khoa, Rybolovlev đã cùng với cha anh thành lập công ty Magnetics, chuyên điều trị bệnh theo phương pháp từ trường. Nhờ nền tảng đó, Rybolovlev đã đổ tiền vào nhiều lĩnh vực khác nhau và lập nên công ty đầu tư riêng. Năm 1995, ông thay đổi chiến lược kinh doanh, bằng cách tập trung nguồn lực của mình vào Uralkali. Công ty sản xuất phân bón này chuyên xuất khẩu sang các vùng đất đang trên đà cất cánh (Trung Quốc, Braxin), biến ông trở thành một trong những nhân vật giàu nhất Nga.

 

Không phải tất cả đều là hoa hồng


Nhưng trước khi trở thành một ông trùm trong lĩnh vực phân bón, Rybolovlev cũng từng phải trải qua 11 tháng đứng sau song sắt nhà giam, do bị cáo buộc liên quan tới cái chết của một doanh nhân ngành công nghiệp. Về sau, ông thoát tội, do thiếu bằng chứng.


10 năm sau đó, Rybolovlev lại phải ra trước tòa, do vụ sập một mỏ mà Uralkali khai thác. Tai nạn này đã gây ra một thảm họa sinh thái, buộc các nhà chức trách Nga phải đánh giá một cách nghiêm túc về việc kiểm soát các lĩnh vực kinh tế được xem là chiến lược.


Là một doanh nhân thuần túy và không quan hệ với giới chính trị, Rybolovlev vì thế đã quyết định từ bỏ Uralkali. Năm 2010, ông bán cổ phần của mình tại đây với giá hơn 6 tỷ USD cho Suleyman Kerimov - cũng là một doanh nhân đam mê bóng đá (mua đội bóng Anzhi Makhatchkala năm 2011).


“Rybolovlev khi đó đã phát triển công việc kinh doanh của mình ra ngoài biên giới nước Nga. Bán Uralkali là tính toán đúng đắn nhất mà ông ấy có thể làm”, Pierre Lorrain phân tích. Lorrain là tác giả của nhiều đầu sách về nước Nga, mới nhất là cuốn “Mátxcơva và sự ra đời của một quốc gia”, xuất bản năm 2010.


Cuối năm 2010, Rybolovlev trở thành cổ đông chính của Bank of Cyprus, một ngân hàng lớn tại châu Âu. Theo Lorrain, việc sở hữu Monaco cũng nằm trong chiến lược mở rộng công việc kinh doanh của Rybolovlev sang phía Tây.


“Đó là một thương vụ tốt cho hình ảnh của ông ấy. Monaco không chỉ là một CLB, mà còn là điểm đến quan trọng của những người giàu Nga. Hơn thế, vị trí tại Monaco khiến giá trị của ông ấy tăng lên đáng kể trong mắt các đối tác kinh doanh”, Lorrain đánh giá.

 

Thú chơi bất động sản


Xuất hiện ở lô VIP của khán đài sân Louis II (Monaco) tất nhiên không phải là thú vui duy nhất của Rybolovlev mỗi lúc rảnh rỗi. Tỷ phú người Nga này có vô khối lựa chọn, một khi ông lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ kết hợp với các thương vụ làm ăn. Ông đã mua lại một khách sạn sang trọng tại Palm Beach từ tỷ phú Mỹ Donald Trump. Ông cũng tặng cho cô con gái lớn Ekaterina một ngôi nhà ở Manhattan, trị giá 88 triệu USD. Cô gái tóc vàng 24 tuổi này mới đây cũng tiết lộ việc sở hữu 2 hòn đảo ở Hy Lạp...


Trước đó, Rybolovlev cũng có ý định xây dựng một phiên bản của Cung điện Versailles tại vùng đất dành cho giới thượng lưu, Cologny, bên hồ Léman (nằm ở biên giới giữa Pháp và Thụy Sỹ). Tuy nhiên, dự án này buộc phải bỏ dở, khi vợ ông, Elena, đệ đơn ly hôn vào cuối năm 2008. Elena là mối tình của Rybolovlev từ khi còn là sinh viên y khoa.


Đó là khoảng thời gian hết sức khó khăn đối với Rybolovlev, bởi ông phải đối mặt với sự ngoan cố của Elena. Cô đòi được chia 5,7 tỷ USD trong khối tài sản khổng lồ mà Rybolovlev gây dựng được trong thời gian chung sống. Kết quả là một trong những vụ ly dị ầm ĩ và đắt giá nhất thế giới đã xảy ra.



Bảo An

Tỷ phú Nga dẫn đầu Top 20 người giàu nhất thế giới
Tỷ phú Nga dẫn đầu Top 20 người giàu nhất thế giới

Trong danh sách những người giàu nhất thế giới do tờ "Thời báo Chủ nhật" của Anh công bố ngày 21/4, tỷ phú người Nga Alisher Usmanov đứng đầu với tổng giá trị tài sản lên tới 13,3 tỷ bảng (20,3 tỷ USD).

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN