Tuyển thủ Nga phải kiêng mạng xã hội

HLV Italy Fabio Capello, người nổi tiếng về kỷ luật sắt, đã áp đặt một lệnh cấm các tuyển thủ người Nga của ông tham gia mạng xã hội trong dịp World Cup.

HLV Fabio Capello.


Lệnh cấm này đồng nghĩa với việc sẽ không có Facebook, Twitter, Instagram hay bất cứ dạng thức giao tiếp online nào cho tới khi đội tuyển rời Brazil.

Ông Capello giải thích lý do cho việc áp đặt biện pháp cứng rắn này là: "Vào mạng Twitter đôi khi có thể gây hại nếu không sử dụng nó một cách thông minh. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng xấu này, tôi đã đề nghị các cầu thủ của mình không sử dụng mạng xã hội. Họ phải kiêng một tháng và khi về nhà, họ có thể thoải mái lướt web".

Lễ hội ẩm thực đầy hương vị

Mỗi quốc gia, mỗi vùng miền đều sở hữu những sản vật riêng. 32 đội tuyển tham gia World Cup 2014 ngoài màu cờ sắc áo cũng mang theo những món ăn nổi tiếng của quê hương tới Brazil tình cờ tạo thành một lễ hội ẩm thực đầy màu sắc ở xứ sở samba.

Các cầu thủ người Italy đóng gói Parmesan (loại pho mát đặc sản vùng Parma), dầu olive và chân giò xông khói mang sang Brazil. Đội tuyển Mỹ chuẩn bị bột yến mạch, Cheerios, bơ đậu phộng và nước xốt Al Steak. Hành trang của các cầu thủ Mexico ưa dùng gia vị thì không thể thiếu món thịt hầm pozole, ớt đỏ đủ loại và cây tay tiên (một loại xương rồng dùng làm gia vị). Trong khi đó, thực đơn của "Tam Sư" dưới thời HLV Roy Hodgson tiếp tục ưu ái nước xốt cà chua.

Loại pho mát đặc sản Parmersan.


Vấn đề dinh dưỡng cho các cầu thủ luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi giải bóng đá với những món ăn bổ dưỡng song phải hợp khẩu vị nhất. Ở World Cup 2014 này, đội bóng áo "Thiên thanh" và "Chú Sam" là những đối tượng được chăm sóc dinh dưỡng ở mức cao nhất. Với tuyển Italy, mọi món ăn đều được lên kế hoạch cẩn thận dựa trên tình hình thời tiết, hoa quả và rau tươi có sẵn cũng như các điều kiện khác.

Đặc biệt là món mỳ đầy bản sắc mà các cầu thủ Italy thường thưởng thức trước mỗi trận đấu với ba màu: trắng của mì, đỏ của cà chua và xanh lá của dầu olive nguyên chất cho thêm. Trong khi, các khách sạn của tuyển Mỹ ở Sao Paulo, Natal, Manaus và Recife đều đã được bếp trưởng và chuyên gia dinh dưỡng riêng kiểm tra cẩn thận từ phòng bếp, khu ăn uống đến các lựa chọn thực phẩm. Phần lớn đồ ăn của "Chú Sam" được mang sang từ Mỹ.


Bích Liên - Đài Trang

Bãi biển trở thành giường ngủ của các CĐV Argentina
Bãi biển trở thành giường ngủ của các CĐV Argentina

Rất nhiều trong số các fan cuồng nhiệt của Albiceleste đã phải chọn bãi biển làm nơi ngả lưng sau một ngày dài cổ vũ cho các thần tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN