Tuyển nữ Việt Nam vô địch giải bóng đá U14 Đông Nam Á

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch giải bóng đá nữ U14 châu Á - khu vực Đông Nam Á năm 2013 sau khi đánh bại Campuchia 7-0 trong trận đấu cuối vào tối 23/6 trên sân vận động Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh).

Với chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước Thái Lan cùng với việc Myanmar bị Philippines cầm chân ở vòng áp chót trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội giành được ngôi vô địch nếu thắng Campuchia trong lượt đấu cuối. Chính vì thế, dù được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ nhưng các cô gái của huấn luyện viên Khánh Thu không hề chủ quan.

Niềm vui khi ghi bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Thị Quỳnh (13, VN). Ảnh: Quang Nhựt-TTXVN


Ngay từ đầu trận, các cầu thủ nữ U14 Việt Nam đã dồn lên tấn công mãnh liệt, làm chủ hoàn toàn trận đấu và sớm mở tỉ số do công của Phạm Thị Thu Hiền. Khai thông trận đấu, các cô gái tiếp tục chơi lấn sân, trong khi đó các cầu thủ Campuchia phải phòng ngự tối đa trước những đường lên bóng nhuần nhuyễn của bộ ba Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Thị Quỳnh. Đây cũng là những cầu thủ ghi ba bàn cho tuyển Việt Nam trong hiệp một. Sang hiệp hai, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Đội chủ nhà vẫn là đội chơi chủ động và cầm bóng nhiều hơn. Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục ghi thêm 4 bàn thắng nữa để ấn định tỉ số 7-0.

Với thắng lợi trước Campuchia, tuyển Việt Nam giành được 12 điểm sau 4 trận thắng, 1 trận thua, qua đó lên ngôi vô địch của giải đấu. Cầu thủ Nguyễn Thị Quỳnh (số 13) của Việt Nam giành luôn hai danh hiệu cá nhân là cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới (9 bàn). Đây là kết thúc ngọt ngào dành cho đội tuyển U14 nữ Việt Nam khi mà chỉ trong 6 ngày mà họ phải thi đấu đến 5 trận. Điều đó cũng cho thấy các cô gái của Việt Nam đã chuẩn bị một cách rất kỹ càng về thể lực cũng như tinh thần. Họ đã tiếp bước thành công thành tích của các đàn chị, khẳng định ngôi vị số một ở môn bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, dù cùng có 12 điểm như Việt Nam,nhưng do thua về đối đầu, các cầu thủ nữ Thái Lan đành chấp nhận vị trí thứ hai. Hạng ba là đội Myanmar (10 điểm), giải phong cách thuộc về Philippines.


Giải bóng đá nữ U14 châu Á - khu vực Đông Nam Á năm 2013 diễn ra từ ngày 18/6 đến 23/6 với sự tham dự của 6 đội gồm Campuchia, Philippines, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và chủ nhà Việt Nam.


Vũ Tiến Lực
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam “đụng” Thái Lan

Theo kết quả bốc thăm giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2013, Việt Nam nằm ở bảng A, cùng với một trong hai đối thủ chính ở đấu trường khu vực là Thái Lan.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN