'Tướng' Phúc ở lại đội tuyển U23

Sau cuộc họp với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sáng 5/11 tại trụ sở VFF (Mỹ Đình, Hà Nội), HLV Hoàng Văn Phúc đã đồng ý tiếp tục dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27.


VFF và HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục hợp tác. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Trả lời báo chí sau cuộc họp, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Tôi là người của VFF và đã ký hợp đồng với VFF. Vì thế, khi VFF tiếp tục giao nhiệm vụ dẫn dắt đội U23 Việt Nam tại SEA Games 27, dù vừa trải qua sự cố, nhưng tôi không thể không nhận lời”.


Việc HLV Hoàng Văn Phúc chấp nhận “hòa giải” với VFF là điều đã được dự báo từ trước. Sau khi ông Phúc bị VFF đột ngột đình chỉ công tác sau trận hòa bất thường với Bangu Athletico Clube (3-3) tại vòng bảng BTV Cup 2013 ngày 30/10, U23 Việt Nam đã lấy lại được hình ảnh của mình trong các trận bán kết, chung kết của giải đấu giao hữu quốc tế tại Bình Dương và cuối cùng giành ngôi á quân.


Trong 2 trận đấu đó, dù không chỉ đạo trực tiếp trên sân, nhưng ông Phúc vẫn được VFF giữ lại ở cương vị cố vấn kỹ thuật cho đội.


Cũng trong thời gian đó, lãnh đạo VFF đã nhượng bộ và “làm công tác tư tưởng” đối với HLV Hoàng Văn Phúc. Ngay sau BTV Cup 2013, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã tuyên bố: “Án kỷ luật đình chỉ anh Phúc đến hết giải BTV Cup đã hết. Tôi hy vọng anh Phúc sẽ tiếp tục cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng”.


Trong bối cảnh SEA Games 27 đã cận kề, HLV Hoàng Văn Phúc không thể thờ ơ trước số phận của U23 Việt Nam. “Tôi không thể không suy nghĩ về những gì vừa xảy ra với mình, nhưng nếu suy nghĩ mà quên đi cái đích quan trọng thì còn ai chăm lo cho U23 Việt Nam nữa đây”, ông Phúc chia sẻ.


Trong khi đó, theo ông Nguyễn Trọng Hỷ, Ban chỉ đạo đội U23 Việt Nam đang được thành lập, nhằm kiểm soát chặt chẽ đội bóng trong thời gian thi đấu SEA Games 27, tránh những “sự cố đa dạng và bất ngờ” xảy ra.



Bảo An
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN