Tứ kết Costa Rica–Hà Lan: Cơ hội cho 'cơn lốc' Da Cam

Kết quả phân cặp chia nhánh đã giúp Hà Lan chỉ phải chạm trán Costa Rica ở vòng tứ kết. Dù cho đội bóng châu Mỹ đã gây ra nhiều bất ngờ trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2014 song với đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu, Hà Lan biết rõ cách để khắc chế “ngựa ô” Costa Rica. Chưa kể, trên băng ghế huấn luyện, Hà Lan còn có “cáo già” Louis van Gaal, người đang được báo chí nước nhà ca tụng nhờ những quyết định thay người sáng suốt trong trận gặp Mexico ở vòng 16 đội. 

So với các ứng cử viên vô địch tại World Cup 2014, Hà Lan đang được giới chuyên gia đánh giá cao. Không sở hữu nhiều ngôi sao như Brazil, Argentina hay Đức, lối tấn công của Hà Lan chủ yếu dựa vào ba ngôi sao Robben, Sneijder và van Persie. Kinh nghiệm, chậm chắc và tận dụng cơ hội cực tốt. Trên sân, Hà Lan đá thấp để nhử hàng phòng ngự đối phương dâng cao. Cách chơi này giúp cho các cầu thủ như van Persie hay Robben có khoảng trống để di chuyển.

“Tôi là mẫu cầu thủ ưa thích lối đá phòng ngự phản công. Trên sân, hàng phòng ngự của chúng tôi chơi khá lùi để tạo cơ hội cho các tình huống tấn công chớp nhoáng”, Robben chia sẻ về chiến thuật của Hà Lan trong những trận đấu vừa qua. 

Tiền vệ Hà Lan Arjen Robben (phải) dẫn bóng trước cầu thủ Mexico Rafael Marquez trong trận đấu ở vòng 1/16 World Cup 2014 diễn ra trên sân Castelao, Fortaleza, Brazil ngày 29/6. Kết thúc trận đấu, Hà Lan thắng Mexico 2-1. Ảnh: THX-TTXVN


Cách chơi đơn giản nhưng đầy hiệu quả này của Hà Lan in đậm dấu ấn của HLV Van Gaal. Đến lúc này, Hà Lan đã chơi rất nhiều sơ đồ chiến thuật tùy đối thủ. Như trước Tây Ban Nha, đội bóng có biệt danh “Cơn lốc màu Da cam” đá với sơ đồ 5-3-2 với hai hậu vệ cánh chơi cơ động, còn trước Chile, sơ đồ 3-5-2 lại được áp dụng để hạn chế tối đa khả năng tấn công biên của đối phương. Rồi tới trận gặp Mexico, Hà Lan đã chơi 4-4-2 lúc cần gia tăng sức ép. Quyết định tung “thợ săn” Hunterlaar vào sân cho thấy chiến lược gia Van Gaal có rất nhiều phương án tấn công trong tay.

Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại duy nhất của HLV này trước trận gặp Costa Rica là việc De Jong dính chấn thương phải nghỉ hết World Cup 2014. Phương án thay thế để Danny Blind vào đá tiền vệ phòng ngự đã không hiệu quả khi thủ quân của Ajax chơi dưới sức trong trận đấu gặp Mexico. Do vậy, nhiều khả năng Hà Lan sẽ chơi 4-4-2 với cặp tiền vệ Sneijder và Blind trước Costa Rica, còn Robben chơi lùi sau van Persie.  Trái ngược quá trình chuẩn bị suôn sẻ của Hà Lan, Costa Rica đang gặp vấn đề với hàng phòng ngự khi hai hậu vệ Roy Miller và Oscar Duarte sẽ phải nghỉ trận tới còn thủ môn chính Keylor Navas đang phải chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương.

Với đội bóng châu Mỹ, hàng phòng ngự là điểm tựa cho câu chuyện cổ tích đang được viết tại World Cup 2014. Đến lúc này, Costa Rica mới chỉ để thủng lưới hai bàn thắng, một trong số đó là trên chấm 11m. Ngoài ra, thể lực cũng là một điểm mạnh của các cầu thủ Costa Rica. Hãy nhớ lại hình ảnh một mình tiền đạo Bryan Luiz tả xung hữu đột trước hàng phòng ngự Italia rồi ghi bàn thắng. Trước cặp trung vệ xoay sở chậm chạp của Hà Lan, Bryan Luiz sẽ có cơ hội của riêng mình. Với riêng tiền đạo này, anh đã quá quen với bóng đá Hà Lan khi có thời gian thi đấu cho Twente Enschede và PSV Eindhoven. 

“Cơn lốc Da Cam” sẽ cuốn phăng Costa Rica hay câu chuyện cổ tích sẽ thêm được một chương mới đầy hấp dẫn?. Với giới chuyên gia, cơ hội đi tiếp của Hà Lan rõ ràng hơn nhưng với những gì mà Costa Rica mang đến cho World Cup 2014, đội bóng của châu Mỹ có cơ hội để làm nên lịch sử. 

Một số thông tin đáng chú ý: 

- Trận đấu diễn ra tại sân Fonte Nova ở thành phố Salvador lúc 3h giờ giờ Việt Nam ngày 6/7. 

- Đây là trận đấu đầu tiên giữa hai đội tại một kỳ World Cup.

 - Costa Rica lần đầu tiên lọt tới vòng bán kết World Cup và đang có mạch trận bất bại tại World Cup năm nay. 

- Hà Lan đã ba lần lội ngược dòng giành chiến thắng tại World Cup 2014, cân bằng thành tích của đội Tây Đức tại World Cup 1970. 

- Arjen Robben và Wesley Sneijder đã ghi được sáu bàn thắng cho Hà Lan tại các kỳ World Cup. Bộ đôi này chỉ cần thêm một bàn thắng để sánh ngang với người đang nắm giữ kỷ lục là Johnny Rep.  

Đội hình thi đấu: 

Hà Lan: 1-Jasper Cillessen 7-Daryl Janmaat, 3-Stefan de Vrij, 2-Ron Vlaar, 4-Bruno Martins Indi, 15-Dirk Kuyt 5-Daley Blind 8-Jonathan de Guzman, 10-Wesley Sneijder 9-Robin van Persie, 11-Arjen Robben.

Costa Rica: 1-Keylor Navas 16-Cristian Gamboa, 4-Michael Umana, 3-Giancarlo Gonzalez, 2-Johnny Acosta, 15-Junior Diaz 7-Christian Bolanos, 17-Yeltsin Tejeda, 5-Celso Borges 10-Bryan Ruiz 9-Joel Campbell. Dự đoán: Hà Lan thắng Costa Rica 2-1


Anh Hiển
Colombia cấm bán bột mì và kem cạo râu vì World Cup
Colombia cấm bán bột mì và kem cạo râu vì World Cup

Trước thềm trận đấu với đội chủ nhà Brazil, chính quyền thủ đô Bogota (Colombia) đã ra lệnh cấm mọi cửa hàng lớn nhỏ ở thành phố này bán rượu, bột mì và kem cạo râu do lo ngại những màn "ăn mừng" người dân nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN