'Truyền lửa' cho các vận động viên Thủ đô tham dự SEA Games 29

Ngày 7/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chương trình gặp mặt huấn luyện viên, vận động viên thể thao Hà Nội tham dự SEA Games 29, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.

Ban lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng hoa cho các huấn luyện viên, vận động viên của Thủ đô tham dự SEA Games 29.

Đây là hoạt động thiết thực của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên thể thao Hà Nội trước thềm SEA Games 29.

Nhiều gương mặt xuất sắc của thể thao Thủ đô như: Dương Thúy Vy (Wushu), Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh), Hà Thị Nguyên (Taekwondo), Vũ Thành An (Đấu kiếm), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Lộc Thị Đào (Bắn cung)... dự buổi gặp gỡ. Đây là những vận động viên có thể giúp thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Thủ đô nói riêng giải “cơn khát” Huy chương Vàng tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, với vị thế là trung tâm thể thao hàng đầu cả nước, thể thao Hà Nội đã, đang gấp rút chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho 25 huấn luyện viên, 101 vận động viên tập luyện góp sức cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 24 môn, phân môn trong 38 môn thi đấu tại SEA Games 29 sắp diễn ra ở Malaysia. Các môn thể thao thế mạnh của Thủ đô như đấu kiếm, điền kinh, Taekwondo, Wushu, nhảy cầu, thể dục dụng cụ, cầu mây, bóng đá và các môn thể thao khác được ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Gần đây nhất, tại SEA Games 28 năm 2015 diễn ra ở Singapore, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 186 huy chương các loại (73 Huy chương Vàng, 53 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng), xếp hạng 3/11 quốc gia tham dự, trong đó thể thao Hà Nội đóng góp 68 huy chương (25 Huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc, 25 Huy chương Đồng).

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết: Những kết quả đáng khích lệ trên là do quá trình đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, theo đúng định hướng chỉ đạo của UBND thành phố về phát triển thể thao Thủ đô trong thời gian qua. Với cơ chế đãi ngộ thỏa đáng, Hà Nội đã xây dựng được lực lượng hùng hậu gồm hàng nghìn vận động viên ở 40 - 50 bộ môn và phân môn thể thao thành tích cao.

Hàng năm, các vận động viên Thủ đô được tạo điều kiện ra nước ngoài tập huấn với sự hướng dẫn của các chuyên gia giỏi, được thi đấu ở nhiều giải quốc tế uy tín để cọ xát. Ở trong nước, vận động viên được tập luyện với trang bị hiện đại, đồng bộ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.

Những con số ấn tượng về thành tích thi đấu thời gian qua của các vận động viên không chỉ là bảng vàng thành tích khẳng định vị thế của thể thao Thủ đô, mà còn là con số biết nói thể hiện sự nỗ lực luyện tập, công hiến vô cùng to lớn của các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội với mong muốn giành thật nhiều huy chương đóng góp cho bản thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới, nâng tầm vị thế Thể thao Việt Nam.

SEA Games 29 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 19-31/8/2017. Đây là giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á. Căn cứ vào thông báo của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) dự kiến Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 32/38 môn của SEA Games 29; đặt mục tiêu nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á tham dự Đại hội lần này. Đây cũng là nhiệm vụ Đoàn Thể thao Hà Nội cùng phấn đấu.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)
SEA Games 29: Các sân vận động đã sẵn sàng
SEA Games 29: Các sân vận động đã sẵn sàng

Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 (hay còn gọi là SEA Games 29) sẽ được khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 19/8 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN