Truy tìm hành tung người phụ nữ bí ẩn tại Olympic

Trong lễ diễu hành khai mạc Olympic London 2012 của đoàn thể thao Ấn Độ tại xuất hiện một người phụ nữ không mặc đồng phục giống như các thành viên khác trong đoàn nhưng lại “hiên ngang” đi ở vị trí trung tâm.


Tại lễ khai mạc Olympic London 2012, các VĐV nam của đoàn thể thao Ấn Độ mặc áo vest đen, quần trắng, đầu quấn khăn sari vàng còn các nữ VĐV trong trang phục truyền thống màu vàng. Tuy nhiên, khi đoàn thể thao nước này diễu hành qua lễ đài, có một người phụ nữ mặc áo đỏ, quần xanh đi rất gần VĐV cầm cờ Sushil Kumar (môn vật). Sự khác biệt này khiến cô gái trở nên nổi bật và tự dưng được dư luận quan tâm. Rất nhiều người đặt câu hỏi, cô gái kia là ai và có vai trò gì trong đoàn thể thao Ấn Độ.


Diện áo đỏ, quần xanh, Madhura bỗng trở nên nổi bật trong đoàn thể thao Ấn Độ. Ảnh: deccanchronicle.com


Thật ngạc nhiên khi đem thắc mắc trên hỏi trưởng đoàn thể thao Ấn Độ, Brigadier A. Raja cũng không rõ danh tính của cô gái lạ trên. Bà Raja cho biết: “Tất cả nữ VĐV của Ấn Độ đều mặc trang phục truyền thống tại lễ khai mạc Olympic London 2012. Trang phục của cô ta (người phụ nữ bí ẩn) rất khác với chúng tôi. Cô ta không có nhiệm vụ liên quan gì ở đó. Đó rõ ràng là hành vi xâm nhập. Chúng tôi đang đưa bằng chứng cho ban tổ chức giải quyết. Thật sự chúng tôi không biết cô ta là ai và tại sao lại xuất hiện ở đó”.

Trưởng đoàn thể thao Ấn Độ nói thêm: “Chúng tôi đã chuyển thắc mắc của mình đến ban tổ chức, là chúng tôi không biết cô ấy, cũng không hiểu vì sao cô ấy được phép diễu hành cùng chúng tôi”. Đoàn Ấn Độ cũng yêu cầu Ban tổ chức Olympic London phải đưa ra lời xin lỗi về vụ việc này.

Theo giới truyền thông, người phụ nữ “bí ẩn” trong đoàn thể thao Ấn Độ được xác định là Madhura Honey, sinh viên Trường Bangalore. Cô được báo cáo là một tình nguyện viên có nhiệm vụ đi cùng đoàn thể thao Ấn Độ bước đến một điểm để họ tiến vào giữa SVĐ, nhưng Madhura đã không dừng lại mà tiếp tục theo đoàn tiến vào lễ đài chính và đi gần với VĐV cầm cờ Sushin Kumar. Chính vì đứng ở vị trí ngay giữa đoàn nên cô sinh viên của Trường Bangalore đã trở thành tâm điểm chú ý và tạo nên những thắc mắc cho dư luận.



Theo baodatviet.vn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN