Trước vòng cuối V.League - Eximbank Cup: Nóng hai đầu bảng xếp hạng

Trái với những dự đoán trước khi vòng 25 diễn ra, kết quả các trận đấu đã mang lại nhiều bất ngờ khi cơ hội vô địch và rớt hạng vẫn còn hấp dẫn cho đến vòng cuối cùng. Chức vô địch V-League đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, khi vòng đấu vừa qua cả hai đội dẫn đầu bảng đều thua, trong khi đội xếp thứ ba SG Xuân Thành cầm chân B. Bình Dương trên sân khách và tạm vươn lên vị trí thứ hai, thế chỗ SHB Đà Nẵng.


Cuộc đối đầu giữa SG.XT - HN.T&T cuối tuần này đã trở thành trận chung kết của mùa giải. Ảnh: Internet


Ở lượt đấu vừa qua, nếu Hà Nội T&T vượt qua HAGL và hai đối thủ còn lại là SHB Đà Nẵng và SG Xuân Thành thất bại, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng sẽ sớm lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, trước một đối thủ đã hết mục tiêu phấn đấu là HAGL đội bóng thủ đô đã chịu thất bại một cách cay đắng. Sau trận thua này, Hà Nội T&T vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn hai đối thủ xếp sau SG Xuân Thành và SHB Đà Nẵng một điểm. Nhưng sẽ là rất khó khăn cho đội bóng của bầu Hiển khi trận đấu cuối cùng họ phải làm khách trên sân Thống Nhất của đối thủ cạnh tranh trực tiếp SG Xuân Thành.


Trong khi đó, trận thua muối mặt trước Đồng Tháp đã khiến đội bóng sông Hàn đánh mất vị trí thứ hai vào tay SG Xuân Thành, mặc dù bằng điểm nhưng thua chỉ số phụ và cơ hội giành ngôi vô địch của SHB Đà Nẵng gần như không còn. Nếu trận cuối, SG Xuân Thành vượt qua Hà Nội T&T thì kết quả trận đấu giữa SHB Đà Nẵng với V. Ninh Bình cũng trở nên vô nghĩa. Cơ hội cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức giờ đây là mong một kết quả hòa giữa Hà Nội T&T với SG Xuân Thành rồi tự mình đánh bại V. Ninh Bình trên đất Hoa Lư.


Không thể vượt qua được Bình Dương để vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng một điểm trước chủ nhà sân Gò Đậu cũng đủ giúp SG Xuân Thành hài lòng, bởi hai đối thủ phía trên họ là Hà Nội T&T và Đà Nẵng đều thất thủ trên sân nhà. Chỉ cần thắng Hà Nội T&T ở vòng cuối trên sân Thống Nhất, SG Xuân Thành sẽ đoạt ngôi quán quân V-League, bất chấp Đà Nẵng có thắng Ninh Bình. Nếu thành công, Sài Gòn Xuân Thành sẽ trở thành đội bóng thứ hai sau HAGL năm 2003, hai năm đoạt hai chức vô địch ở giải hạng Nhất và V-League. Trước mắt họ, giờ đây chỉ còn trận “chung kết” với Hà Nội T&T và cơ hội vô địch đang nằm trong tay SG Xuân Thành.


Mọi nỗ lực từ đầu mùa giải của “nhà” bầu Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng sẽ đổ xuống sông, xuống biển nếu hai đội bóng này cùng trắng tay ở vòng đấu chót. Hà Nội T&T chỉ vô địch, nếu đánh bại SG Xuân Thành và không quan tâm đến kết quả trận V. Ninh Bình - SHB Đà Nẵng, hoặc Hà Nội T&T cầm hòa SG Xuân Thành, cùng lúc đó SHB Đà Nẵng hòa hay thua V. Ninh Bình thì đại diện thủ đô sẽ đăng quang trên sân Thống Nhất. Tóm lại, nếu muốn vô địch thì Hà Nội T&T chỉ có một cửa là phải vượt qua SG Xuân Thành. Sân Thống Nhất cuối tuần này sẽ là nơi xác định ngôi Vương của mùa giải năm nay.


Ở phía cuối bảng xếp hạng, hy vọng trụ hạng trở nên sáng hơn với K. Kiên Giang khi vượt qua đội bóng đã xuống hạng Hải Phòng 3-1 ngay trên sân Lạch Tray. Với 29 điểm có được, K. Kiên Giang chỉ cần thủ hòa với N. Sài Gòn trên sân nhà Rạch Giá vào chiều 19/8 tới, đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ trụ hạng thành công mà không cần quan tâm tới kết quả của các đối thủ khác. Nếu hòa, họ sẽ được 30 điểm và hơn hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp K. Khánh Hòa, TĐCS Đồng Tháp về chỉ số phụ.


Giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa, nhưng niềm vui vẫn không trọn vẹn đối với đội bóng phố biển Nha Trang bởi hai đối thủ K. Kiên Giang và TĐCS Đồng Tháp cũng có được chiến thắng vòng này. Sau vòng 25, K. Khánh Hòa có được 29 điểm, cơ hội trụ hạng của họ chỉ đến với điều kiện là phải hạ được SLNA trên sân Nha Trang ở vòng 26. Trong trường hợp K. Khánh Hòa chỉ có thêm một điểm còn TĐCS Đồng Tháp có thêm ba điểm, khi ấy hai đội cùng 30 điểm nhưng Khánh Hòa rớt hạng vì kém chỉ số phụ.


Trong khi đó, danh sách các ứng cử viên xuống hạng giờ đây có thêm cái tên CLB BĐ Hà Nội của bầu Kiên. Đè bẹp đội bóng thủ đô trên sân nhà Thống Nhất với tỉ số 4-1, N. Sài Gòn đã kéo đội bóng của bầu Kiên góp mặt trong cuộc chiến sinh tử trụ hạng. Vòng 26, nếu họ thua Hải Phòng còn K. Khánh Hòa, K. Kiên Giang và TĐCS Đồng Tháp cùng giành chiến thắng, khi ấy đội bóng của bầu Kiên sẽ cùng Hải Phòng dắt tay nhau xuống thi đấu ở giải vô địch bóng đá hạng Nhất năm sau.


Trong bóng đá mọi bất ngờ có thể xảy ra. Đội nào bước lên ngôi Vương, đội nào phải ngậm ngùi chia tay V-League 2012, mọi thứ đều phải chờ đến cuối tuần này. Màn kết không thể mong đợi hơn cho V-League năm nay.


Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN