Triều Tiên phản ứng dữ dội trước "sự cố nhầm cờ"

Hôm nay (27/7), Olympic Luân Đôn 2012 mới chính thức khai mạc, song ngay trong ngày thi đấu đầu tiên sự cố đã bất ngờ xảy ra ở nội dung môn bóng đá nữ. Đó là việc Ban tổ chức Olympic đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi cho phát đoạn video về các cầu thủ Triều Tiên nhưng lại gắn cờ Hàn Quốc. Điều này khiến lãnh đạo cũng như các cầu thủ Triều Tiên tỏ ra tức giận và bỏ lên khán đài khiến cho trận đấu giữa họ và Côlômbia bị gián đoạn.


"Chúng tôi cảm thấy rất tức giận vì các cầu thủ của chúng tôi được giới thiệu như thể chúng tôi đến từ Hàn Quốc. Điều đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của chúng tôi", huấn luyện viên trưởng Sin Ui-Gun bức xúc dù Triều Tiên đã có được chiến thắng 2-0 trước Côlômbia. "Dù giành chiến thắng nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ không lặp lại ở những trận đấu tiếp theo".


Ban tổ chức sau đó đã đưa ra lời xin lỗi: "Hôm nay, trước trận bóng đá nữ trên sân Hampden Park, cờ Hàn Quốc đã được chiếu trên màn hình lớn, thay vì cờ Triều Tiên. Rõ ràng, đây là một sơ suất, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến đội tuyển nữ, Ủy ban Olympic Triều Tiên và sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo rằng sự cố tương tự sẽ không tái diễn".


Triều Tiên và Nhật Bản là hai đại diện của châu Âu tham dự Thế vận hội lần này. Tuy nhiên, khả năng để họ có thể mơ đến chiếc HCV là điều quá xa vời khi mà những cường quốc bóng đá như Braxin và Mỹ đã cho thấy sức mạnh và tham vọng của mình. Braxin đã có chiến thắng 5-0 trước Camơrun, trong khi Mỹ ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-2 trước Pháp. Đó còn chưa kể đến ứng cử viên mang tên Thụy Điển đã vùi dập Nam Phi đến 4-1.


Bên cạnh sự cố mang tên Triều Tiên, Olympic Luân Đôn 2012 cũng đã phải chứng kiến không ít những sự cố đáng tiếc khác ngay trước thềm khai mạc. Nữ vận động viên nhảy xa Voula Papachristou đã bị loại khỏi đoàn Hy Lạp vì có những lời lẽ chế nhạo những người di cư châu Phi và đưa video cùng tin nhắn của một đảng chính trị cực đoan lên mạng xã hội Twitter. Tin nhắn của Voula được cho rằng có hàm ý cáo buộc người di cư châu Phi đã mang muỗi nhiễm virút West Nile đến đất nước cô. "Cô ấy đã phạm sai lầm và chúng tôi buộc phải loại cô ấy", người đứng đầu đoàn Olympic Hy Lạp, Isidoros Kouvelos cho biết.

 

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN