Tổng thống Brazil kêu gọi người dân ủng hộ Thế vận hội

Ngày 2/8, Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer kêu gọi người dân nước này ủng hộ “nhiệt tình” các vận động viên tham dự Thế vận hội (Olympic) 2016.

Nhiều người dân Brazil cho rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh không làm họ tự hào mà chỉ đem lại sự hổ thẹn. Ảnh: Sputnik

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu trên truyền hình, ông Temer nhấn mạnh thi đấu thể thao là dịp các dân tộc thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị, cũng như nói không với những hành động bạo lực. Lời kêu gọi của Tổng thống lâm thời Brazil được đưa ra trong bối cảnh nhiều tổ chức xã hội và công đoàn đã lên tiếng đe dọa đình công và biểu tình phản đối chính phủ trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

Brazil đang phải đối đầu với cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Tổng thống hợp hiến Dilma Rousseff đang bị Quốc hội xem xét phế truất. Tăng trưởng kinh tế của Brazil giảm 3,8% trong năm 2015, mức tồi tệ nhất từ 25 năm qua. Dự báo năm nay, kinh tế nước này cũng giảm gần 4%. 12% dân số trong tuổi lao động Brazil không có việc làm.

Kết quả điều tra của hãng tư vấn Datafolha (Brazil) công bố mới đây cho thấy có tới 50% người được hỏi phản đối việc tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Trong khi đó, 63% người được phỏng vấn cho rằng Olympic 2016 chỉ làm nền kinh tế đất nước gặp khó khăn chứ không đem lại lợi ích. Đa phần người dân Brazil nhận định trong bối cảnh đất nước đang đối diện với khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng như hiện nay, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này không làm họ tự hào mà chỉ đem lại sự hổ thẹn.

Brazil tham dự Olympic lần này với 460 vận động viên, con số kỷ lục trong tất cả các Thế vận hội từ trước tới nay. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Maracaná tại thành phố biển Rio de Janeiro vào ngày 5/8 tới.

Cùng ngày, báo chí Brazil đưa tin Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon sẽ tham gia lễ rước đuốc Olympic 2016 tại lễ khai mạc vào ngày 5/8 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ông Ban Ki-moon cũng sẽ dự lễ khai mạc Thế vận hội 2016 và có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer. Người đứng đầu LHQ sẽ thăm Làng Olympic và gặp mặt với đoàn vận động viên những người di cư.

Tuần trước, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi “ngừng bắn” trong thời gian diễn ra Olympic 2016, từ ngày 5 tới ngày 21/8. Sau khi thăm Brazil, TTK LHQ sẽ thăm chính thức Argentina và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Mauricio Macri và Ngoại trưởng Susana Malcorra.

TTXVN/Tin Tức
Olympic 2016: Lần cuối cho một chặng đường
Olympic 2016: Lần cuối cho một chặng đường

Ngày 5/8 tới, Olympic Rio 2016 sẽ khai mạc tại sân Macarana huyền thoại. Đây là kỳ Thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại châu Mỹ Latinh và nó rất được mong đợi, vì là khoảnh khắc cuối cùng của những “kỳ nhân” trong lịch sử thể thao thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN