Tổng quan Đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic 2016

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội (Olympic) 2016 tại thành phố Rio de Janeiro, có tổng cộng 50 thành viên, trong đó có 23 tuyển thủ thuộc 10 bộ môn thi đấu.

Đoàn Thể thao Việt Nam (áo đỏ) tham dự Thế vận hội (Olympic) 2016 được chào đón trước Lễ thượng cờ tại Làng Olympic ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 1/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục Thể dục - Thể thao. Vận động viên (VĐV) cao tuổi nhất là Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường (môn bắn súng, cùng 42 tuổi). VĐV ít tuổi nhất là Đỗ Thị Anh (môn đấu kiếm, 20 tuổi). Mục tiêu phấn đấu của đoàn Việt Nam là giành 1-2 huy chương, với niềm hy vọng lớn nhất được đặt vào 2 lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Danh sách các tuyển thủ:

1. Cử tạ:


* Thạch Kim Tuấn (sinh năm 1994, đơn vị TP.HCM), nội dung thi đấu: hạng 56kg; thành tích cao nhất: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc giải vô địch thế giới 2015; thành tích gần nhất: 1 Huy chương Đồng giải vô địch thế giới 2015. Mục tiêu phấn đấu: Tranh chấp huy chương.
* Vương Thị Huyền (1992, Hà Nội), hạng 48kg; thành tích cao nhất: 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc giải vô địch thế giới 2015, 2 Huy chương Vàng giải vô địch châu Á 2015. Mục tiêu: Tranh chấp huy chương.
* Trần Lê Quốc Toàn (1989, Đà Nẵng), hạng 56kg; thành tích cao nhất: Huy chương Đồng giải vô địch thế giới 2011, hạng 4 Olympic 2012. Mục tiêu: Top 8
* Hoàng Tuấn Tài (1990, TP.HCM), hạng 85kg, thành tích cao nhất Huy chương Đồng SEA Games. Mục tiêu: Phá kỷ lục quốc gia.

2. Bắn súng:

* Hoàng Xuân Vinh (1974, Quân đội), nội dung thi đấu: 10m súng ngắn hơi, 50m súng ngắn tự chọn; thành tích cao nhất: Huy chương Vàng và kỷ lục thế giới Cúp thế giới 2013, Huy chương Vàng giải súng hơi châu Á 2013, hạng 4 Olympic 2012. Mục tiêu: Tranh chấp huy chương.
* Trần Quốc Cường (1974, Hải Dương), nội dung thi đấu: 10m súng ngắn hơi, 50m súng ngắn tự chọn; thành tích cao nhất: hạng 4 giải vô địch thế giới 2011, hạng 6 giải vô địch thế giới 2015, Huy chương vàng cá nhân SEA Games 28. Mục tiêu: Lọt vào Top 8.

3. Bơi:


* Nguyễn Thị Ánh Viên (1996, Quân đội), nội dung thi đấu: 200 và 400m tự do, 200 và 400m hỗn hợp; thành tích cao nhất: 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng Cúp thế giới 2015, 2 Huy chương Đồng ASIAD 2014, 8 Huy chương Vàng SEA Games 28. Mục tiêu: Lọt vào Top 8.
* Hoàng Quý Phước (1994, Đà Nẵng), 100 và 200m tự do; thành tích cao nhất: 4 Huy chương Vàng ở 3 kỳ SEA Games. Mục tiêu: Phá kỷ lục quốc gia.

4. Điền kinh:

* Nguyễn Thị Huyền (1993, Nam Định), nội dung thi đấu: 400m và 400m rào nữ. Thành tích cao nhất: Huy chương Vàng Asian Grand Prix 2015, 3 Huy chương Vàng SEA Games 28. Mục tiêu: Phá kỷ lục quốc gia.
* Nguyễn Thành Ngưng (1992, Đà Nẵng), nội dung thi đấu: đi bộ 20km. Thành tích cao nhất Huy chương Đồng SEA Games 2011. Mục tiêu: Phá kỷ lục quốc gia.

5. Đấu kiếm:

* Vũ Thành An (1992, Hà Nội), nội dung thi đấu: kiếm chém cá nhân nam. Thành tích cao nhất Huy chương Đồng giải vô địch châu Á 2016, Huy chương Vàng giải trẻ châu Á 2015, Huy chương Vàng SEA Games 28. Mục tiêu: Vượt qua vòng 1.
* Nguyễn Thị Lệ Dung (1985, Hà Nội), nội dung thi đấu: kiếm chém cá nhân nữ . Thành tích cao nhất 9 Huy chương Vàng cá nhân và đồng đội ở 5 kỳ SEA Games. Mục tiêu: Vượt qua vòng 1.
* Nguyễn Thị Như Hoa (1985, Hà Nội), nội dung thi đấu: kiếm ba cạnh cá nhân nữ.
* Đỗ Thị Anh (1996, Hà Nội), nội dung thi đấu: kiếm liễu cá nhân. Thành tích cao nhất Huy chương Bạc đồng đội SEA Games 28. Mục tiêu: Vượt qua chính mình.

6. Cầu lông:

* Nguyễn Tiến Minh (1983, TP.HCM), nội dung thi đấu: đơn nam. Thành tích cao nhất: Huy chương Đồng giải vô địch thế giới 2013, Top 5 trên bảng xếp hạng thế giới, Huy chương Đồng SEA Games. Mục tiêu: Top 16
* Vũ Thị Trang (1992, Bắc Giang), nội dung thi đấu: đơn nữ. Thành tích cao nhất: Huy chương Đồng SEA Games, Huy chương Đồng Olympic Trẻ. Mục tiêu phấn đấu: Thắng 1 trận vòng bảng.

7. Vật nữ:

* Nguyễn Thị Lụa (1990, Hà Nội), nội dung thi đấu: hạng 55kg tự do. Thành tích cao nhất Huy chương Bạc ASIAD 2010, Huy chương Vàng giải vô địch châu Á 2015, Huy chương Vàng SEA Games 2013. Mục tiêu: Vượt qua vòng 1.
* Vũ Thị Hằng (1992, Hà Nội), hạng 48kg tự do. Thành tích cao nhất: Huy chương Bạc giải trẻ thế giới 2012, Huy chương Vàng SEA Games 2013. Mục tiêu: Vượt qua vòng 1.

8. Thể dục dụng cụ:

* Phan Thị Hà Thanh (1991, Hải Phòng), thành tích cao nhất: Huy chương Đồng giải vô địch thế giới 2011, 4 Huy chương Vàng các Cúp thế giới, 9 Huy chương Vàng SEA Games. Mục tiêu: Lọt vào Top 8
* Phạm Phước Hưng (1988, Hà Nội); thành tích cao nhất: 1 Huy chương Vàng Cúp thế giới, 5 Huy chương vàng SEA Games. Mục tiêu: Lọt vào Top 8.

9. Rowing:

* Tạ Thanh Huyền (1994, Thái Bình), nội dung thi đấu: thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Thành tích cao nhất: 2 Huy chương vàng Cúp châu Á, 1 Huy chương Đồng ASIAD, 2 Huy chương Vàng SEA Games. Mục tiêu: Vượt qua vòng 1.
* Hồ Thị Lý (1994, Quảng Trị), nội dung thi đấu: thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Thành tích cao nhất: Huy chương Đồng Cúp châu Á 2015. Mục tiêu: Vượt qua vòng 1.

10. Judo:

Văn Ngọc Tú (1987, Quân đội), hạng 48kg. Thành tích cao nhất: 2 Huy chương Đồng châu Á, 5 Huy chương Vàng SEA Games. Mục tiêu: Vượt qua vòng 1.

TTXVN/Tin Tức
Rio 2016: Olympic của những kỷ lục
Rio 2016: Olympic của những kỷ lục

Mọi ngả đường đều đang dẫn đến Rio de Janeiro - nơi Thế vận hội (Olympic) sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Nam Mỹ từ ngày 5 - 21/8. Đây được xem là đại hội của nhiều kỷ lục mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN