Tin vào lớp trẻ

Năm 2011 đánh dấu sự chia tay của hàng loạt trụ cột của ĐT xe đạp Việt Nam khiến nhiều người băn khoăn. Dù vậy, sự xuất hiện của các tay đua trẻ đang mang lại rất nhiều kỳ vọng mới tại SEA Games lần này.

Khoảng trống Mai Công Hiếu

Theo danh sách triệu tập đội tuyển xe đạp đường trường chuẩn bị cho SEA Games 26, đã không có hàng loạt các gương mặt kỳ cựu. 4 cái tên đã gắn bó lâu năm với đội tuyển xe đạp quốc gia, gồm Mai Công Hiếu, Nguyễn Hoàng Oanh, Phan Thị Thùy Trang và Võ Thị Phương Phi đã không có mặt. Trong số đó, đáng tiếc nhất vẫn là Mai Công Hiếu, người đã thi đấu hơn 1 thập kỷ cho tuyển xe đạp quốc gia, một VĐV được đánh giá là “Độc cô cầu bại” tại các giải trong nước.

Lê Văn Duẩn vẫn sẽ tiếp tục làm nòng cốt, thay thế Mai Công Hiếu trong nhiệm vụ phát triển thành tích xe đạp đường trường. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Sau 2 giải đấu liên tiếp là Asiad 16 và Đại hội TDTT toàn quốc, Công Hiếu đã quyết định chuyển sang làm công tác huấn luyện. Có thể nói, sự chia tay của tượng đài này đã để lại một khoảng trống rất lớn cho đội tuyển xe đạp Việt Nam, ngay khi chúng ta đang chuẩn bị hướng tới SEA Games 26. Thiếu Công Hiếu, đội tuyển xe đạp Việt Nam thiếu một thủ lĩnh thật sự. Và dù đã xác định sự thiếu vắng của Công Hiếu sẽ đến nhưng những đồng đội và các đàn em của tay đua này vẫn không khỏi hụt hẫng.

Về phần Hoàng Oanh, Phương Phi, và Thùy Trang, yếu tố tuổi tác cũng đã tác động lên phong độ của họ. Chắc chắn đội tuyển xe đạp sẽ phải còn mất một thời gian nữa mới làm quen với sự thiếu vắng các trụ cột này. Dù vậy, việc chuyển giao lực lượng gần như là tất yếu, khi mà đã xuất hiện rất nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng, cùng với đó, xe đạp là môn đòi hỏi yếu tố sức trẻ lên hàng đầu.

Kỳ vọng vào lớp trẻ

Mai Nguyễn Hưng và Lê Văn Duẩn vẫn sẽ tiếp tục làm nòng cốt, thay thế Mai Công Hiếu trong nhiệm vụ phát triển thành tích xe đạp đường trường. 2 tay đua này đang có phong độ rất ổn định. Thi đấu gần như đầy đủ các giải trong nước và các giải khu vực, Nguyễn Hưng và Văn Duẩn được đánh giá có kinh nghiệm nhất của đội tuyển xe đạp Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Số VĐV còn lại đa phần là các gương mặt trẻ. Trong số này, đáng chú ý là Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thị Thật, Phan Thị Liễu, hay Đoàn Thị Thu, những vận động viên đã thi đấu tốt và giành không ít thành tích ấn tượng trong vài năm trở lại đây.

Trong số này, đáng chú ý là tay đua Nguyễn Thị Thật, người vừa xé áo vàng ở chặng 2 giải đua xe đạp nữ toàn quốc đang diễn ra trong màu áo đội đua Bảo vệ thực vật An Giang. Dù thừa nhận những khó khăn về nhân sự, nhưng HLV trưởng đội xe đạp đường trường Việt Nam, ông Trần Văn Quýt vẫn tin tưởng vào các VĐV, những người sẽ gánh vác nhiệm vụ quốc gia trong tương lai gần. “Việc tiến hành trẻ hóa lực lượng ở đội tuyển xe đạp là một hướng đi có thể xem là bước ngoặt cho môn xe đạp thành tích cao”, ông Quýt khẳng định.

Để huấn luyện các tay đua trẻ, xe đạp Việt Nam vẫn tin tưởng chuyên gia người Kygryzstan, ông Nikolai. Theo kế hoạch, trong năm nay, đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự 3 giải quốc tế. Ngoài giải vô địch châu Á 2011 đã diễn ra hồi đầu năm, dành cho cả nam và nữ, thì 2 giải còn lại chỉ là sân chơi riêng cho các tuyển thủ nam. Đó là giải Inđônêxia mở rộng đã diễn ra vào tháng 6 và Brunây mở rộng vào tháng 9 tới đây.

ANH CHI

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN