Tìm HLV ngoại cho đội tuyển quốc gia: Không vì sức ép thời gian

Sau khi có quyết định bổ nhiệm các HLV nội Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng tạm dẫn dắt đội tuyển QG và đội Olympic QG, VFF vẫn đang đẩy nhanh quá trình đàm phán hợp đồng với các ứng cử viên ngoại, đặc biệt là Falko Goetz. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, lãnh đạo VFF khẳng định, không có chuyện tổ chức này vì sức ép thời gian mà hấp tấp, vội vàng đồng thời đánh mất lợi thế của mình trên bàn đàm phán hợp đồng.

Ông Falko Goetz đã ở rất gần chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN.


Trong tuyên bố mới nhất của mình, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, một trong ba thành viên được Thường trực VFF giao chịu trách nhiệm trực tiếp đàm phán hợp đồng với HLV ngoại khẳng định: “VFF không đặt ra thời hạn là đến lúc nào phải có được HLV mới, vì không có gì vội vàng và chúng tôi cũng sẽ không tạo điều kiện cho đối tác gây khó khăn trong khi đàm phán”. Ông Tuấn cho biết thêm, hiện tại, HLV người Đức Falko Goetz cũng chỉ được coi là một ứng cử viên triển vọng vì có nhiều kinh nghiệm huấn luyện thi đấu quốc tế, chứ không hẳn VFF đã quyết định chọn HLV này. Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Bungari, Hristo Stoichkov, người từng trực tiếp nộp đơn tự ứng cử làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thì lại chỉ được lãnh đạo VFF coi là đối tác làm ăn, bạn hợp tác, chứ không được đánh giá trong vai trò ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế HLV trưởng. Mặt khác, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cũng phủ nhận thông tin cho rằng, VFF đang bị các ứng cử viên HLV ngoại gây sức ép về mức lương trong quá trình đàm phán. Mức lương mà VFF đưa ra trong các cuộc thương thảo với các ứng cử viên chỉ là tối đa 25.000 USD/tháng chứ không lên tới 30.000 hoặc 40.000 USD/tháng như một số thông tin không chính thống thời gian qua.

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Lân Trung, người thường xuyên được các phóng viên tìm đến khi muốn hỏi thông tin về công cuộc tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển Việt Nam, thì lại tỏ ra khá kín tiếng. Thậm chí, ông Trung còn cho biết, khi nào đàm phán xong xuôi, VFF sẽ tiến hành họp báo, công bố thông tin chính thức. Giống như Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung khẳng định, sau các trận đấu vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London 2012 trong tháng 6, phải tới tận tháng 11, đội tuyển Olympic Việt Nam mới bước vào chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 26. Chính vì thế, VFF không chịu sức ép thời gian phải tìm cho bằng được HLV ngoại ngay trong tháng 5 này, nhất là khi công việc tạm thời đã được giao cho các HLV Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng đảm nhiệm.

Bất chấp những phủ nhận từ phía lãnh đạo VFF, nhiều thông tin bên lề đáng tin cậy lại cho thấy, HLV Falko Goetz đã ở rất gần chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN. Thậm chí, chỉ cần VFF hoàn tất thủ tục xin visa và đặt vé là HLV Goetz cùng người đại diện của mình sẽ có mặt tại Việt Nam, hoàn tất những bước đàm phán cuối cùng, trước khi hai bên chính thức đặt bút ký hợp đồng. Sau khi phía HLV Goetz và VFF tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận đền bù hợp đồng, dường như không còn bất đồng nào nữa trong các điều khoản, và có lẽ ngày HLV người Đức đến Việt Nam nắm giữ cương vị HLV trưởng ĐTQG và đội Olympic QG không còn xa.

Dẫu vậy, thời hạn công bố danh tính HLV mới của ĐTVN vẫn còn đang để ngỏ.

Thanh Lâm
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN