Tiến tới Asiad 17: Những hy vọng vàng của thể thao Việt Nam

Nếu không có gì thay đổi, đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad 17 - năm 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) vào tháng 9 tới sẽ có 64 VĐV, với chỉ tiêu giành 2 Huy chương Vàng (HCV). Tuy nhiên, theo các chuyên gia thể thao, chỉ tiêu nêu trên có phần khiêm tốn. Có lẽ, sau khi chỉ giành được 1 HCV ở Asiad 16 cách nay 4 năm tại Quảng Châu (Trung Quốc), thể thao Việt Nam đã dè dặt hơn trong việc đặt chỉ tiêu huy chương ở một giải đấu thể thao danh giá nhất châu lục.
 

Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh - một trong những hy vọng của thể thao Việt Nam.

 

Những vận động viên chủ chốt của Việt Nam trong việc nhắm đến những tấm HCV châu lục là Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Hoàng Ngân (Karatedo), Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh), Lê Quang Liêm (cờ vua). Ngoài ra, nhóm có thể tạo bất ngờ còn phải kể đến Việt Anh (nhảy cao nữ), Trần Thị Huệ Hoa (nhảy 3 bước nữ), hay nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương (100m và 4x100m tiếp sức nữ).


Trong số này, khả năng giành HCV của Hoàng Xuân Vinh, Phan Thị Hà Thanh và Nguyễn Thị Ánh Viên được đánh giá cao hơn những người còn lại. Hoàng Xuân Vinh hiện đang ở phong độ cao, cũng như có những thành tích rất tốt trong thời gian gần đây. Xuân Vinh còn lọt vào tốp 6 thế giới ở nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm. Thành tích số 1 thế giới của Xuân Vinh chính là do mới đây anh đã thi đấu rất thành công tại cúp thế giới với 202,8 điểm, đoạt HCV.


Vận động viên thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh vừa giành được 2 HCV ở các giải đấu trong hệ thống Grand Prix của môn thể dục dụng cụ. Nếu vận động viên này giữ vững được phong độ như từng thể hiện ở các giải đấu nói trên, cô sẽ là niềm hy vọng rất lớn của thể thao Việt Nam tại Asiad Incheon 2014.


Tương tự, thể thao Việt Nam tại Asiad 17 cũng đặt kỳ vọng vào “kình ngư” 17 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên. Sau thời gian ngắn tập huấn tại Mỹ, nàng “tiên cá” đã thực sự làm khuynh đảo giải vô địch Bơi mùa xuân bang Florida (Mỹ) được tổ chức mới đây với tổng cộng 4 HCV và 2 HCB. Ánh Viên đã chính thức lọt vào top 10 thế giới nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Nói về khả năng giành HCV của Ánh Viên tại Asiad 17 sắp tới, ông Đinh Việt Hùng, Trưởng Bộ môn Bơi - Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cho biết: “Ánh Viên đã có bước tiến bộ vượt bậc so với trước đây. Vì thế, khả năng giành HCV của Ánh Viên tại giải Olympic trẻ thế giới và Asiad 17 là hoàn toàn có cơ sở”.


Nhóm vận động viên khác cũng được xem là những nhân tố có thể tạo nên bất ngờ. Trong số này, các vận động viên dự tranh nội dung 4x400m nữ tiếp sức đang tiến bộ khá nhanh về mặt thông số kỹ thuật, nên kỳ vọng vào việc làm nên chuyện lớn của tổ này không phải là nhỏ.


Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, hiện 64 vận động viên trong nhóm chuẩn bị cho Asiad Incheon 2014 được hưởng chế độ khác với những vận động viên còn lại, vốn cũng đang tập trung ở các đội tuyển thể thao quốc gia. Một vài vận động viên được tập huấn nước ngoài, được hưởng chế độ tốt hơn.


Đây là bước chuẩn bị hết sức quan trọng để các vận động viên Việt Nam gặt hái được thành tích cao nhất tại đấu trường Asiad 17 sắp tới.


Yến Nhi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN