Tiếc cho Phạm Thị Thảo!

Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam, VĐV rowing người Thái Bình là Phạm Thị Thảo (ảnh) chắc chắn không thể góp mặt tại Brazil tháng 8 tới để dự Olympic 2016 vì chấn thương.

Đây là điều vô cùng đáng tiếc cho tay chèo chủ lực của đội tuyển rowing Việt Nam và cũng là VĐV đầu tiên của rowing Việt Nam hai lần liên tiếp giành vé đến Olympic cùng ở nội dung thuyền đôi với 2 tay chèo khác nhau. Cách đây 4 năm, Thảo đấu cặp với người đồng đội cùng lứa Phạm Thị Hài và lần này, sau rất nhiều nỗ lực, vào tháng 4/2016, Phạm Thị Thảo cùng VĐV trẻ Tạ Thanh Huyền đã vượt qua vòng loại ở Hàn Quốc để giành vé chính thức đến Olympic 2016.

 

Việc không thể tham dự Olympic 2016 là điều đáng tiếc với kiện tướng rowing Phạm Thị Thảo. Đáng chú ý, tại vòng loại này, rowing Việt Nam còn có Phạm Thị Huệ giành chuẩn dự Olympic 2016 nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Nhưng với quy định chỉ được đăng ký 1 nội dung thi đấu (dù giành 2 suất Olympic 2016), Việt Nam lựa chọn cặp Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền tại nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ đến Brazil tranh tài. Sự lựa chọn dựa trên tiêu chí chuyên môn, bởi rowing Việt Nam có triển vọng hơn tại nội dung thuyền hạng nhẹ. Cơ hội tranh chấp với thuyền hạng nặng gần như không thể. Cùng với đó, Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đã thi đấu với nhau từ lâu nên có khả năng bảo đảm các yếu tố chuyên môn được đề ra khi đấu tại Olympic 2016. Điều đó khiến cho Phạm Thị Huệ trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam rơi vào nghịch cảnh giành vé dự Olympic nhưng lại buộc phải ở nhà. Thế nhưng, việc Phạm Thị Thảo bị chấn thương đã khiến kế hoạch huấn luyện cho bộ đôi Hồ Thị Lý - Tạ Thanh Huyền ít nhiều ảnh hưởng.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền - Trưởng phòng Y học thể thao (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) - cho biết, Phạm Thị Thảo bị chấn thương đốt sống nặng. Chấn thương này Thảo dính từ lâu cùng việc tập luyện quá tải tại Hàn Quốc vừa qua để giành suất đến Olympic 2016, nên khi trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn ở Australia, Thảo bị đau lại và không thể tham dự Olympic.

Rowing là một trong những môn từng giành nhiều suất chính thức dự Olympic cho thể thao Việt Nam. Năm 2004, đôi rowing Phạm Thị Thi - Phạm Thị Hiền giành suất chính thức đi Hy Lạp thi đấu nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Năm 2012, Phạm Thị Hài - Phạm Thị Thảo đoạt vé dự Olympic ở Anh cũng ở nội dung đôi nữ hạng nhẹ. Tại kỳ Olympic này, chúng ta tiếp tục tranh tài thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

Trưởng bộ môn đua thuyền (Tổng cục TDTT) Dương Hồng Hạnh cho biết, bộ môn đã đôn VĐV Hồ Thị Lý (Quảng Trị) thay thế Phạm Thị Thảo để cùng với Tạ Thanh Huyền thi đấu. Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đã gửi danh sách thay đổi VĐV tới Liên đoàn Đua thuyền thế giới.


M.Đ
Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân dự Olympic Rio
Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân dự Olympic Rio

Tối 20/7, tại Hà Nội, Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè Rio-Brazil 2016 (Olympic Rio-Brazil 2016) đã được tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN