Vòng 16 V.League 2014

Thua là do... trọng tài

Vòng đấu thứ 16 V.League 2014 nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và các đội bóng về công tác trọng tài. Từ sân Long An ra sân Vinh rồi đến Lạch Tray, các “Vua áo đen” trở thành những nhân vật chính. Một loạt các trận đấu không có tính chất hấp dẫn bỗng nhiên “nóng” quá mức khi các đội bóng mất điểm đổ hết lỗi cho các trọng tài, thậm chí một người còn bị cầu thủ Hải Phòng dọa đánh.

 

Diễn biến phức tạp nhất diễn ra trên SVĐ Lạch Tray. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu Hải Phòng để thua QNK Quảng Nam 0-2 ngay trên sân nhà, trung vệ Đinh Tiến Thành của đội chủ nhà đã có hành vi phản cảm khi cởi áo thi đấu rồi đuổi theo tổ trọng tài để đôi co với trọng tài chính Trần Trung Hiếu. Hành động của Tiến Thành đã kích động hàng trăm CĐV Hải Phòng trên khán đài. Trước những hành động quá khích của khán giả Hải Phòng, lực lượng an ninh đã phải hộ tống tổ trọng tài rời sân.

 

Đưa ra những quyết định khó hiểu, tổ trọng tài bị các cầu thủ Hải Phòng phản ứng quyết liệt.


Nguyên nhân dẫn đến hành động “xấu xí” trên là do cách điều khiển trận đấu không chính xác của tổ trọng tài, đặc biệt là trọng tài chính Trần Trung Hiếu. Đỉnh điểm là tình huống trọng tài chính Trần Trung Hiếu thổi phạt 11m cho đội khách cũng như từ chối một bàn thắng đúng luật của tiền đạo Quang Hải ghi cho đội bóng này ở cuối hiệp 2. Không chỉ Tiến Thành có những phản ứng thái quá, ban huấn luyện Hải Phòng cũng có những phản ứng quyết liệt trong trận đấu này. HLV trưởng người Anh D. Kerr đã bỏ họp báo sau trận.

 

Sau khi xem xét băng hình và báo cáo của giám sát, Ban trọng tài đã có quyết định “treo còi” với ông Trần Trung Hiếu và trợ lý Nguyễn Ngọc Minh đến hết mùa giải. Với hành vi cởi áo, phản ứng lại các quyết định của tổ trọng tài, trung vệ Đinh Tiến Thành của Hải Phòng đã bị cấm thi đấu 2 trận kế tiếp và phạt tiền 5 triệu đồng.

Sau khi đọc băng trận đấu, Ban tổ chức giải đã kết luận là tình huống QNK.QN được hưởng quả penalty ở phút 45 là không chính xác. Ở tình huống đó tiền đạo Almeida chủ động ngã và trọng tài Trần Trung Hiếu đã mắc sai lầm khi cho đội khách được hưởng quả đá phạt 11m. Không chỉ tình huống thổi phat đền sai của trọng tài Hiếu, trong trận đấu này, tổ trọng tài đã có những quyết định khó hiểu. Đặc biệt là tình huống trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Minh căng cờ báo việt vị với tiền đạo Quang Hải ở cuối hiệp 2 thể hiện sự thiếu chuyên môn của vị trợ lý trọng tài này. Vì khi đó, một cầu thủ QNK.QN phá bóng nhưng trúng vào người cầu thủ Hải Phòng và pha thoát xuống của Quang Hải không thể coi là việt vị.

 

Cũng ở vòng đấu này, trong trận đấu trên sân Vinh giữa SLNA với SHB Đà Nẵng, sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA đã rất gay gắt với trọng tài Võ Minh Trí khi không công nhận bàn thắng của Biayaga ghi cho đội bóng xứ Nghệ ở hiệp 2. Theo HLV này, nếu công nhận bàn thắng đó tỉ số là 2-0, SHB Đà Nẵng đã không thể vùng lên giành lại 1 điểm. Quyết định sai lầm của trọng tài Trí đã lấy đi chiến thắng của SLNA.

 

Theo đại diện ban trọng tài, trong thời gian tới sẽ có 3 trọng tài nước ngoài tham gia điều hành các trận đấu ở V-League 2014, đặc biệt là các trận liên quan đến cuộc đua vô địch. Cụ thể, ở trận đấu bù vòng 16 giữa B.Bình Dương và Thanh Hóa (ngày 12/6) sẽ có 1 trọng tài người Nhật Bản cầm còi; trận B.Bình Dương - HN.T&T vòng 18 (ngày 21/6) cũng sẽ do 1 trọng tài đến từ Nhật Bản điều khiển. Và trận HN.T&T - Thanh Hóa vòng 24 (ngày10/8) cũng sẽ do một vị “Vua sân cỏ” ngoại quốc điều khiển.

Trong trận đấu sớm trước đó một ngày, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh cũng đổ hết lý do thua trận lên tổ trọng tài Trần Văn Lập. Trận đấu này trọng tài Lập đã rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Trọng Nghĩa, đồng thời cho đội chủ nhà  ĐTLA hưởng một quả phạt đền. Quyết định này của ông Lập đã khiến các cầu thủ Than Quảng Ninh phản ứng dữ dội. HLV Đinh Cao Nghĩa còn cho rằng, nhiều quyết định khó hiểu của tổ trọng tài đã làm các học trò của ông bị ức chế, không kiểm soát được bản thân, dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Trọng Nghĩa.

 

Với việc nhiều đội bóng bị mất điểm ở vòng 16 đổ hết lỗi cho các trọng tài một lần nữa khiến VFF và VPF đau đầu vì sau đợt tập huấn công tác trọng tài giữa mùa, BTC V.League tin tưởng các trọng tài được chọn cho giai đoạn lượt về sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. BTC giải chắc chắn sẽ phải tính đến phương án thuê thêm nhiều trọng tài ngoại, đặc biệt là khi mùa giải đang đi vào giai đoạn cuối đầy căng thẳng.

 

 

Lê Sơn

Khi V.League trở thành võ đài
Khi V.League trở thành võ đài

V-League 2014 mới chỉ bước sang vòng đấu thứ 7 nhưng người hâm mộ đã phải chứng kiến rất nhiều pha bóng thô bạo xảy ra. Nhiều cầu thủ gặp chấn thương nghiêm trọng và phải đối mặt với nguy cơ phải giã từ sự nghiệp “quần đùi áo số”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN