Thua đậm Nhật Bản, cơ hội đi tiếp của ĐT nữ Việt Nam trở nên mong manh

Ở lượt trận cuối bảng D diễn ra chiều 28/9, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đã không thể vượt qua được thử thách quá lớn mang tên Nhật Bản, một quyền lực của bóng đá nữ châu lục và đang xếp hạng 8 thế giới.

Chú thích ảnh
Lương Thị Thu Thương (2) bật cao đánh đầu cản phá. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Thất bại là kết quả đã được dự báo trước khi 7 lần đụng độ trước đó, các cầu thủ nữ Việt Nam luôn thua với tỷ số đậm khi gặp đối thủ này (thủng lưới 31 bàn, chỉ ghi được 1 bàn). Lần gặp nhau thứ 8 này không nằm ngoài kịch bản đó, mặc dù người hâm mộ Việt Nam có phần kỳ vọng một trận thua cách biệt không lớn để tăng cơ hội đi tiếp vào tứ kết ở vị trí 1 trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Với chất lượng đội hình và trình độ chuyên môn vượt trội, nữ Nhật Bản nhanh chóng kiểm soát thế trận và tấn công áp đảo ngay từ sau hồi còi khai cuộc. Các nữ cầu thủ Việt Nam đã cầm cự khá tốt trước sức ép này, và thậm chí phút 16, Thái Thị Thảo còn có được một cú sút xa uy hiếp thủ môn Asano. Tuy nhiên, trong vòng 5 phút từ phút 21 đến phút 24, cú đúp của đội trưởng Shiokoshi đã khẳng định đẳng cấp của nữ Nhật Bản.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, mặc dù có nhiều sự thay đổi trong đội hình nhưng nữ Nhật Bản tiếp tục thể hiện sự áp đảo. Lại vẻn vẹn trong 5 phút đầu hiệp từ phút 51 đến 55, họ ghi liên tiếp 2 bàn thắng với pha đánh đầu của Shiba và cú đá phạt đền thành công của Wakisaka sau khi Hải Linh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tỷ số chưa dừng lại ở đó khi phút 69, 76 và 92, nữ Nhật Bản có thêm 3 bàn thắng nữa. 

Thất bại 0-7 của nữ Việt Nam càng buồn hơn khi ở trận đấu cùng giờ, Nepal hòa Bangladesh 1-1. Tỷ số này khiến Bangladesh rơi xuống cuối bảng và chiến thắng 6-1 của nữ Việt Nam trước Bangladesh sẽ không được tính khi xét thành tích các đội nhì bảng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải chờ kết quả trận đấu ở các bảng còn lại để xem có lọt vào 3 đội nhì bảng thành tích tốt nhất hay không.

TTXVN/Báo Tin tức
'Số 9' mới của tuyển nữ Việt Nam muốn ghi bàn vào lưới Nhật Bản
'Số 9' mới của tuyển nữ Việt Nam muốn ghi bàn vào lưới Nhật Bản

Tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng - người được trao cơ hội thi đấu ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thay thế vị trí của đàn chị Huỳnh Như - khao khát được ghi bàn tại ASIAD 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN