Thua 1-8 trước Man City, tuyển Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm

Ngày 27/7, trận đấu bóng đá giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Câu lạc bộ Manchester City đã diễn ra trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là trận đấu mang tính chất cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm của Đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc hành trình chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2018.

Với Manchester City thì trận đấu này là bước chuẩn bị quan trọng cho đội bóng trước khi bước vào cuộc đua tranh đầy thử thách tại Premier League tới (Giải bóng đá Ngoại hạng Anh). Chung cuộc, Đội tuyển Việt Nam thua 1 - 8 trước Câu lạc bộ Manchester City.

Bước vào trận đấu, ngay những phút đầu tiên, Đội tuyển Việt Nam với lợi thế sân nhà đã chủ động phòng ngự chặt. Tuy nhiên, các chân sút của Manchester City cũng cho thấy đẳng cấp của mình bằng những pha lên bóng tốc độ và đẹp mắt. Từ phút thứ 9 của trận đấu, Manchester City dồn lên ép sân với những pha lên bóng nhanh ở 2 hành lang.

Pha tranh bóng giữa Võ Huy Toàn (trái - Việt Nam) với Nesus Navas (phải - Manchester City). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Tập trung phòng ngự với số đông, tuy nhiên, Đội tuyển Việt Nam đã nhận bàn thua đầu tiên vào phút thứ 11. Một cú đá phạt với chân trái rất khéo của Kolarov đã khiến hàng phòng ngự Việt Nam gặp khó khăn. Những phút còn lại của hiệp 1, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận thêm 3 bàn thua nữa ở những phút 19 (người lập công là tân binh Sterling); phút 21 (do công của David Silva); phút 31 (lại là tân binh Sterling). Kết thúc hiệp 1, cả hai đội ra sân với tỷ số 0 – 4 nghiêng về Câu lạc bộ Manchester City.

Bước vào hiệp 2, Câu lạc bộ Manchester City tiếp tục tạo sức ép lên phần sân của Đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 51, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau khi cầu thủ của Việt Nam phạm lỗi với Sterling trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, cầu thủ Kolarov dứt điểm quyết đoán tung lưới Đội tuyển Việt Nam, ghi bàn thắng thứ 5 cho Manchester City.

Những phút còn lại của trận đấu, Manchester City tiếp tục triển khai nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 65, cầu thủ David Silva tiếp tục ghi bàn thắng thứ 6 cho Câu lạc bộ Manchester City. Không dừng lại ở đó, chỉ trong vòng 6 phút (73 và 79), đội khách Manchester City đã thể hiện đẳng cấp của mình bằng việc ghi 2 bàn thắng liên tiếp vào lưới của Đội tuyển Việt Nam, nâng số bàn thắng ghi được lên con số 8 cho Manchester City.

Phút thứ 87, Công Phượng vào sân thay Công Vình đã tạo một thế trận khác cho các cầu thủ chủ nhà có động lực ghi bàn gỡ danh dự. Phút thứ 90+1, từ pha phối hợp đẹp mắt, tuyển thủ Văn Quyết của Đội tuyển Việt Nam đã tâng bóng qua đầu thủ môn của Manchester City và ghi bàn thắng danh dự, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 8. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Câu lạc bộ Manchester City.

Được đánh giá là trận đấu đẹp và hấp dẫn, thể hiện tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam - Anh. Ngoài ra, trận đấu này còn giúp một số cầu thủ Việt Nam cọ xát và nâng cao kỹ thuật chuyên môn, đồng thời, giúp Ban huấn luyện viên Đội tuyển có những thử nghiệm về lực lượng, lối chơi để đưa ra đội hình mạnh nhất và có chất lượng khi tham dự trận đấu với Đội tuyển Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2018 sắp diễn ra tại Hà Nội.

Ngọc Anh (TTXVN)
Tẻ nhạt trước trận Việt Nam – Man City: Hệ quả từ việc “ế vé”
Tẻ nhạt trước trận Việt Nam – Man City: Hệ quả từ việc “ế vé”

Không khí tại các điểm bán vé cho trận giao hữu giữa Việt Nam và CLV Manchester City khá tẻ nhạt và ảm đạm, thậm chí giá vé đã bị đẩy xuống mức thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN