Đoàn thể thao Việt Nam tại ASiAD 16:

Thêm một tấm huy chương đồng

Sau hai ngày không có huy chương, trong ngày thi đấu thứ 9 (22/11), Đoàn thể thao Việt Nam tham gia Á vận hội (ASIAD)16 đã có thêm một tấm huy chương đồng của nữ vận động viên điền kinh Vũ Thị Hương ở nội dung chạy 100 m. Với kết quả 11 giây 43, Vũ Thị Hương về đích thứ ba sau Fukushima (Nhật Bản) 11 giây 33 và Khubbieva Guzel (Udơbêkixtan) 11 giây 34.

VĐV Vũ Thị Hương (giữa) đang cán đích. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN

Như vậy, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 23 huy chương gồm 11 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, xếp thứ 25 trong bảng tổng sắp huy chương.

Cũng trong ngày 22/11, cầu mây nữ nội dung đội tuyển đã bắt đầu khởi tranh. Các nữ đội tuyển cầu mây Việt Nam đã giành chiến thắng 2 - 0 trước đối thủ Mianma trong một trận đấu nhiều căng thẳng và nhiều tình huống kịch tính.

Đối thủ của tuyển nữ cầu mây Việt Nam trong trận ngày 23/11 là đội chủ nhà Trung Quốc. Trong trận đấu trước đó, tuyển nữ cầu mây Trung Quốc đã thua Thái Lan với tỷ số 1 - 2.

Đua thuyền Canoeing bắt đầu thi đấu và Việt Nam đã có thành tích khá tốt trong ngày thi đấu đầu tiên với các nội dung lọt vào chung kết gồm cự ly C1 100 m nam của vận động viên Hoàng Hồng Anh, cự ly K1 200m nam của vận động viên Nguyễn Thành Quang, cự ly 21.000 m của hai vận động viên Trần Văn Long và Lưu Văn Hoàn. Hai nội dung Canoeing khác lọt vào bán kết gồm K2 1.000 m đơn nam của Trần Văn Long và K 1.000 của Nguyễn Thành Quang – Nguyễn Văn Thi.

Sau 9 ngày thi đấu, Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí đầu bảng xếp hạng với 154 huy chương vàng (HCV), 77 huy chương bạc (HCB) và 73 huy chương đồng (HCĐ). Tiếp theo là Hàn Quốc với 61 HCV, 51 HCB và 66 HCĐ. Nhật Bản vẫn chiếm ngôi thứ ba với 32 HCV, 59 HCB và 67 HCĐ.

Vĩnh Hà (P/v TTXVN tại Quảng Châu)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN