Thể thao Việt Nam tại vòng loại Olympic 2012: “Đi bộ” thẳng tiến Luân Đôn

Tại Giải vô địch đi bộ châu Á diễn ra ngày 11/3 ở Nhật Bản, tại cự ly đi bộ 20 km sở trường, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc đã đạt thành tích 1 giờ 35 phút, về đích thứ ba, giành Huy chương Đồng. Thành tích của Nguyễn Thanh Phúc chính thức vượt qua chuẩn B (1 giờ 38 phút) Olympic. Với thành tích trên, Thanh Phúc đã trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam vượt qua chuẩn B Olympic và có mặt tại Luân Đôn 2012 theo con đường chính thức.

Tại vòng loại Olympic Luân Đôn 2012 đang diễn ra, điền kinh Việt Nam đặt nhiều hy vọng vào các vận động viên giàu thành tích như Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, Dương Việt Anh, Vũ Văn Huyện. Do vậy, khi về đích thứ ba tại Giải đi bộ châu Á diễn ra tại Nhật Bản, Thanh Phúc đã gây bất ngờ lớn trên đường đua năm nay.

Thanh Phúc trở thành VĐV điền kinh đầu tiên của Thể thao Việt Nam vượt chuẩn B Olympic.

Được tập trung sớm để chuẩn bị cho Giải vô địch đi bộ châu Á, Thanh Phúc cùng các huấn luyện viên tập trung “dùi mài” đẩy nhanh tốc độ và hoàn thiện hơn kỹ thuật của môn đi bộ. Trước khi Giải vô địch đi bộ châu Á diễn ra, điền kinh Việt Nam đặt nhiều hy vọng vào cô gái 22 tuổi người Đà Nẵng. Bởi tại SEA Games 26, với thành tích 1 giờ 43 phút 22 giây, Thanh Phúc đã tiếp cận rất gần chuẩn B Olympic ở nội dung đi bộ 20 km. Giới chuyên môn phân tích, với quãng đường đi bộ dài tới 20 km, chỉ cần Thanh Phúc điều chỉnh một chút về tốc độ di chuyển là có thể vượt qua được mốc quy định của chuẩn B. Những đánh giá của giới chuyên môn đã được Thanh Phúc biến thành hiện thực. Huấn luyện viên Trưởng Trần Anh Hiệp cho biết, thời gian tập huấn trong nước cũng như ở Côn Minh (Trung Quốc), thành tích của Thanh Phúc chỉ đạt 1 giờ 39 phút. Nhưng ở giải năm nay, với ý chí và nghị lực phi thường, Thanh Phúc đã vượt qua được thách thức lớn, để tiến một bước dài vào tốp 3 vận động viên xuất sắc nhất của châu Á.

Tối 12/3, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng cùng các vị lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Vụ Thể thao thành tích cao đã ra sân bay Nội Bài đón các VĐV thi đấu tại Giải vô địch đi bộ châu Á 2012 (diễn ra tại Nhật Bản) trở về. Ngay tại sân bay, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã thưởng “nóng” cho vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc 20 triệu đồng.



Nguyễn Thị Thanh Phúc sinh năm 1990 tại Hòa Sơ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, Phúc có hai người em ruột đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thành phố Đà Nẵng, trong đó cậu em trai Nguyễn Thành Ngưng từng giành Huy chương Đồng nội dung đi bộ 20 km nam tại SEA Games 26.

Dù đã sớm thành công ở môn thể thao đi bộ, với tấm Huy chương Vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI/2010, Thanh Phúc vẫn chưa có được sự tin tưởng cũng như đánh giá cao từ giới chuyên môn. Nhưng đến SEA Games 26 vừa qua tại Inđônêxia, thành tích của Thanh Phúc khiến giới chuyên môn bất ngờ. Lần đầu tiên dự một giải đấu lớn tầm cỡ khu vực, Thanh Phúc đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký đến từ Mianma, Inđônêxia, Thái Lan, để giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam ở nội dung đi bộ. Chỉ 3 tháng sau, tại Giải vô địch châu Á 2012, ở nội dung thi chung kết diễn ra ngày 11/3, Thanh Phúc đã về đích với thời gian 1 giờ 35 phút để đoạt tấm Huy chương Đồng quý giá, chính thức ghi tên mình vào danh sách các vận động viên dự vòng chung kết Olympic vào tháng 7 tới tại Luân Đôn. Điều đáng kể là cô gái người Đà Nẵng chỉ có một ngày làm quen với địa hình thi đấu. Ở ngày thi đấu chính thức, trong khi những VĐV khác có trang phục chống rét thì Phúc vẫn sử dụng trang phục thi đấu bình thường, bất chấp thời tiết giá lạnh xuống tới 2-3oC. Sự nỗ lực của Phúc đã được đền đáp khi cô cán đích vào lúc chiếc đồng hồ điện tử chỉ 1 giờ 35 phút.

Cũng tại giải này, em trai của Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng đã phá kỷ lục quốc gia, nhưng anh chỉ về đích thứ 6 với thời gian 1 giờ 27 phút.

Thành tích của Thanh Phúc hy vọng sẽ tiếp lửa cho các vận động viên điền kinh và các môn thể thao khác của Việt Nam vươn lên giành vé dự Olympic. Riêng môn điền kinh, cơ hội sẽ còn rất nhiều. Đó là 3 vòng của giải Grand Prix vào tháng 5 và giải các ngôi sao châu Á vào tháng 6 tới.

Tính đến thời điểm này, Nguyễn Thị Thanh Phúc là vận động viên thứ 10 của Thể thao Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Luân Đôn 2012 sau Hoàng Quý Phước (bơi lội); Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc (bắn súng); Văn Ngọc Tú (judo); Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng (Thể dục dụng cụ); Chu Hoàng Diệu Linh, Lê Huỳnh Châu (taekwondo) và Nguyễn Tiến Minh (cầu lông).

Yến Nhi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN