Thể dục dụng cụ Việt Nam giành HCV, HCB toàn năng nam

Trong ngày thi đấu 8/6, bộ môn thể dục dụng cụ Việt Nam đã giành cả HCV lẫn HCB ở nội dung toàn năng nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Đinh Phương Thành đoạt HCV với 86,150 điểm, Phạm Phước Hưng đoạt HCB với 85,250 điểm trong khi vận động viên của nước chủ nhà Singapore, Fan Grabiel, đoạt HCĐ với 79,350 điểm.

Đây là HCV thứ hai của bộ môn thể dục dụng cụ ở SEA Games 28. Trước đó, vào ngày 6/6, đội thể dục dụng cụ nam đã xuất sắc mang về HCV sau khi vượt qua chủ nhà Singapore và Thái Lan.

Nhóm vận động viên Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam giành HCV với 344,7 điểm, bỏ xa Thái Lan (318,15 điểm) và Singapore (318,1 điểm).
TTXVN/Tin Tức
VĐV cầu mây Singapore thương nặng do tai nạn giao thông
VĐV cầu mây Singapore thương nặng do tai nạn giao thông

Tuyển thủ môn cầu mây của Singapore, Muhammad Azreen Sairudin, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị tai nạn giao thông sáng 7/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN