Thể dục dụng cụ và thách thức tại Asiad 17 - Bài 1: “Ra ngõ đụng núi cao”

Sở hữu những vận động viên đẳng cấp thế giới, thể dục dụng cụ (TDDC) là một trong những môn được kỳ vọng nhiều nhất sẽ mang “vàng” về cho thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á 2014 - Asiad 17, sẽ diễn ra từ ngày 19/9 - 4/10, tại Incheon, Hàn Quốc. Nhưng cuộc chơi không hề đơn giản...

 

Asiad mà như thế giới


Cùng với điền kinh, bắn súng, karatedo, taekwondo và wushu, TDDC thuộc nhóm 6 môn trọng điểm, có khả năng giúp thể thao Việt Nam hoàn tất chỉ tiêu 2 - 3 Huy chương Vàng tại Asiad 17. Cơ sở để TDDC được tin tưởng và giao trọng trách mũi nhọn như vậy nằm ở những cái tên như Phan Thị Hà Thanh, Nguyễn Hà Thanh, hay Phạm Phước Hưng.

Phan Thị Hà Thanh vẫn là gương mặt sáng giá nhất của TDDC Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Trong năm 2013, giới chuyên môn và người hâm mộ đã không khỏi tiếc nuối khi “mỏ vàng” TDDC bị loại khỏi chương trình thi đấu của Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 27, ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Nhưng bù lại, TDDC Việt Nam đã tỏa sáng ở các Cúp thế giới, với 2 HCV của Hà Thanh (nam) tại Đức và Croatia, với 2 HCV của Hà Thanh (nữ) và Phước Hưng tại Slovenia. Ngoài ra, trong tháng 12, Hà Thanh (nữ) còn thi đấu xuất sắc ở giải Toyota Cup tại Nhật Bản, với tấm HCV nhảy chống sở trường.


Những gương mặt trọng điểm đều có phong độ tốt chính là tiền đề để TDDC tin tưởng có thể chinh phục những thách thức trong năm 2014, đặc biệt là mục tiêu giành “vàng” tại Asiad 17. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Kim Lan, Trưởng bộ môn TDDC - Tổng cục Thể dục thể thao, trong thi đấu thì không nói trước được điều gì, nhất là khi TDDC tại Asiad luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, với sự góp mặt của các VĐV hàng đầu thế giới, đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan.


Hiện tại, những nội dung mạnh nhất của TDDC Việt Nam là nhảy chống của “song Thanh” và xà kép của Phước Hưng, nhưng ở nội dung nào, các VĐV Việt Nam cũng đều gặp phải những đối thủ đáng gờm. Ở nội dung nhảy chống nam, Hà Thanh dự kiến sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch thế giới và Olympic Yang Hak Seon (Hàn Quốc). Tương tự như vậy, ở nội dung xà kép, Phước Hưng sẽ phải cạnh tranh với VĐV từng 6 lần vô địch thế giới là Kohei Uchimura (Nhật Bản) và VĐV đồng HCV thế giới 2013 là Lin Chaopan (Trung Quốc). Ngay cả ở nội dung nhảy chống nữ được kỳ vọng nhiều nhất, Phan Thị Hà Thanh cũng vấp phải những “đỉnh núi” thực sự là Hong Un - Jong (CHDCND Triều Tiên) và Oksana Chusovitina (Uzbekistan).
Tích cực cọ xát


Nhắc lại giải đấu gần đây nhất của TDDC Việt Nam - Cúp thế giới tại Doha (Qatar) cuối tháng 3 vừa qua, bà Nguyễn Kim Lan nhấn mạnh, cơ hội tranh huy chương Asiad 17 của Việt Nam không phải là không có, nhưng thành tích thi đấu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả sự may mắn. Tại Doha mới đây, TDDC Việt Nam chỉ giành được duy nhất 1 HCĐ của Hà Thanh (nữ) và lại là ở nội dung cầu thăng bằng (chỉ hơn một đối thủ người Romania trong gang tấc). Ở nội dung nhảy chống sở trường, cô gái người Hải Phòng thậm chí còn không vượt qua được vòng loại, do lỗi tiếp đất.


Gương mặt sáng giá nhất của TDDC Việt Nam vào thời điểm này còn bấp bênh như vậy, thì khả năng tranh chấp huy chương Asiad 17 của các VĐV khác được dự báo sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt, cơ hội tham dự Asiad 17 của Hà Thanh (nam) vẫn đang là một dấu hỏi, sau khi anh vừa phải phẫu thuật chấn thương đầu gối. VĐV của Hà Nội được giới chuyên môn đánh giá rất cao về tố chất và cũng là người thi đấu nổi bật nhất trong năm 2013, nhưng anh lại luôn bị ám ảnh bởi chấn thương (từng bị chấn thương liên miên từ năm 2006 - 2011).


Cũng vì lý do này, Hà Thanh (nam) đã phải từ bỏ Cúp thế giới tại Hàn Quốc (từ ngày 16 - 21/4 tới), sau khi anh cùng với người đồng đội cùng tên được các nhà tổ chức giải mời đích danh. Nhờ sự can thiệp của bộ môn, Việt Nam mới được phép cử Phước Hưng tới giải như một sự thay thế.


Theo bà Nguyễn Kim Lan, Korea Cup 2014 là một cơ hội tích lũy kinh nghiệm vô cùng quý giá cho Asiad 17, bởi Hà Thanh (nữ) và Phước Hưng sẽ được trải nghiệm không khí thi đấu ngay tại Incheon, nơi sẽ diễn ra Asiad 17. “Trong cái rủi có cái may, bởi Phước Hưng cũng là một gương mặt trọng điểm cho Asiad 17. Được cọ xát với những VĐV có huy chương Olympic, huy chương thế giới và có thứ hạng cao thế giới, đặc biệt là ngay tại Incheon, sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch hướng tới Asiad 17 của TDDC Việt Nam”.


Theo kế hoạch, ngay sau giải đấu tại Hàn Quốc, TDDC Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự World Challenge Cup 2014 tại Osijek (Croatia), từ ngày 25 - 27/4. Đến cuối tháng 5, đội sẽ thi đấu một giải nữa tại Bồ Đào Nha, trước khi có kế hoạch tập huấn “nước rút” tại Nhật Bản trong tháng 7.

Từ đầu tháng 1/2014, đội tuyển TDDC Việt Nam đã tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, với 10 VĐV nam và 3 VĐV nữ. Ngoài Asiad 17, một mục tiêu quan trọng khác của TDDC Việt Nam trong năm nay là giải vô địch thế giới tại Trung Quốc (đầu tháng 10). Đối với TDDC, chỉ khi tham dự giải VĐTG, VĐV mới có cơ hội tích điểm cho Olympic 2016.


Song Long

 

Bài cuối: Thể dục dụng cụ thiếu... dụng cụ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN