Thành phố Hồ Chí Minh - Than Khoáng sản Việt Nam 0 - 0

Chiều 19/7, đội Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã có trận hòa không bàn thắng trước đội Than Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) trên sân vận động tỉnh Hà Nam trong khuôn khổ lượt về Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2011.

Pha cầm bóng đột phá của tiền đạo Lê Thị Hoài Thu (số 11-TKS Việt Nam). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Nhập cuộc với tinh thần quyết tâm giành trọn 3 điểm, đội TP.HCM đã dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Ngay ở phút thi đấu thứ 2 của hiệp 1, đội TP.HCM đã có một pha đá phạt góc nguy hiểm, bóng bật cột dọc đội TKSVN bật ra. Tiếp sau đó, một loạt tình huống xuống bóng của cả hai đội được thực hiện nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, đội TP.HCM có rất nhiều pha xuống bóng nguy hiểm và tạo ra được nhiều cơ hội trước khung thành đội bạn nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, không khí căng thẳng được đẩy lên cao độ khi đội TP.HCM được hưởng quả sút phạt đền trong sự phản ứng dữ dội của đội TKSVN. Không bằng lòng với quyết địch xử phạt của trọng tài, toàn bộ đội TKSVN đã ra ngoài sân không chịu tiếp tục thi đấu. Phải mất đến 20 phút sau, các cô gái TKSVN mới chịu vào sân để thi đấu tiếp. Nhưng trong một chiều không may mắn, các cô gái TP.HCM đã bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng khi một cầu thủ đội này đã sút bóng ra ngoài cầu môn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0 - 0.

Đức Phương

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN