Thắng đậm Malaysia, Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Đóng góp 2 quả phạt 11m, ghi 2 bàn thắng với 1 “siêu phẩm” từ pha đá phạt hàng rào, Công Phương cùng các đồng đội của mình đã vùi dập Malaysia đến 5 - 1 trong trận đấu thứ 2 của bảng B tại SEA Games 28, tối 2/6. Với chiến thắng này, các cầu thủ U23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào bán kết.

U23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà trước Malaysia.


Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết, HLV Miura đã đưa ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất của mình. U23 Việt Nam sớm làm chủ hoàn toàn thế trận và gây nhiều khó khăn cho khung thành thủ môn Abu Bakar bên phía Malaysia. Trong khi đó Malaysia không có được sự phục vụ của tiền vệ tài năng và cũng là linh hồn khu trung tuyến của đội bóng này là Nazmi Faiz Mansor do bị thẻ đỏ trong trận đấu trước. Malaysia đã tập trung chơi bóng quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam.

Với sự cổ vũ của khoảng 2.000 CĐV Việt Nam trên sân Bishan, các học trò của HLV Miura nhập cuộc bình tĩnh triển khai những đợt lên bóng từ khu trung lộ. Nhưng lối chơi kỹ thuật của U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và thiên về sức mạnh của U23 Malaysia. Phút thứ 11, U23 Việt Nam có được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Từ pha phản công nhanh trung lộ, Công Phượng chuyền bóng cho Huy Toàn thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Abu Bakar, nhưng bàn thắng đã không được trọng tài công nhận khi Huy Toàn bị thổi phạt việt vị.

Phút 13, từ đường chuyền của Mạc Hồng Quân, Công Phượng có bóng đi thẳng vào khu vực vòng cấm, hậu vệ Azlin Adam đã phạm lỗi với cầu thủ số 10 bên phía U23 Việt Nam. Trên chấm phạt đền, Hồng Quân lạnh lùng đánh lừa thủ môn Abu Bakar, mở tỉ số trận đấu. Và một hình ảnh ăn mừng bàn thắng đầy cảm động của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi chiếc áo số 13 của Huỳnh Tấn Tài được căng ra nhằm động viên cầu thủ này sớm phải chia tay SEA Games 28.

Sau bàn thua, các cầu thủ Malaysia dồn lên tấn công và tạo được những tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Minh Long. Tuy nhiên, các chân sút bên phía Malaysia không thể một lần đánh bại được thủ môn U23 Việt Nam.

Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Ngọc Thắng thực hiện đường chuyền cực kỳ đẹp mắt cho Công Phượng băng lên tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Abu Bakar, nâng tỉ số lên 2 - 0 cho U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, ngay ở phút 46, U23 Việt Nam đã có thêm được bàn thắng. Từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, vẫn là Công Phượng với pha đi bóng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm địa, buộc thủ môn Bakar phải phạm lỗi. Trên chấm đá phạt 11m, Huy Toàn dễ dàng đánh lừa thủ môn Bakar, nâng tỉ số lên 3 - 0 cho U23 Việt Nam.

Phút 53 của trận đấu, người hâm mộ đã được chứng kiến một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của người chơi xuất sắc nhất trận Công Phượng, với cú sút phạt chân phải vào góc cao khung thành Malaysia, nâng tỉ số trận đấu lên 4 - 0.

Phút 79, U23 Malaysia cuối cùng cũng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1 - 4 do công của Othman, sau những nỗ lực tấn công. Nhưng cũng chỉ sau bàn thắng của Malaysia đúng 2 phút, tiền đạo vào thay người Văn Toàn có pha thoát xuống đệm bóng qua đầu thủ môn Bakar, nâng tỉ số lên 5 - 1 cho U23 Việt Nam, sau đường chuyền rất thông minh của Hữu Dũng. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Có được kết quả tốt trong trận đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã tạo cơ hội đoạt vé vào bán kết SEA Games 28 của U23 Việt Nam. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam có được 6 điểm sau 2 trận đấu và tạm vươn lên dẫn đầu bảng B.

Vào ngày 4/6 tới đây, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Lào ở lượt trận thứ 3.



Lê Sơn
Việt Nam giành huy chương SEA Games đầu tiên
Việt Nam giành huy chương SEA Games đầu tiên

Cặp đôi Tuấn Quỳnh/Anh Tú với bộ môn bóng bàn đã giành tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN