Tạo điều kiện tốt nhất cho VĐV giành thành tích cao tại SEA Games 29

Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia, các địa phương và các Bộ, ngành sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các vận động viên Việt Nam giành thành tích cao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29, năm 2017 (SEA Games 29) diễn ra tại Malaysia từ ngày 19-30/8.

Đây là khẳng định của Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 Trần Đức Phấn tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị của đoàn Thể thao Việt Nam trước thềm SEA Games 29 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/7.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ông Trần Đức Phấn nêu rõ: SEA Games 29 năm 2017 có sự tham dự của vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực tham dự, tranh tài ở 38 môn với 405 nội dung thi đấu. Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia thi đấu 32/38 môn. Dự kiến, Lễ xuất quân của Đoàn tổ chức ngày 8/8. Một số đội tuyển sẽ bay sang Malaysia từ ngày 11/8 và toàn bộ các đội tuyển sẽ di chuyển vào 16/8 để tham dự Lễ thượng cờ vào ngày 17/8. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ dự SEA Games 29 với 681 thành viên, gồm Trưởng đoàn, hai Phó Trưởng đoàn.

Kỳ SEA Games này có một số môn thế mạnh của Việt Nam không được đưa vào chương trình thi đấu như: Vật, đua thuyền Rowing, Canoeing… và một số nội dung trọng điểm bị khống chế như: Đấu kiếm, Boxing, cử tạ nên Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tranh chấp huy chương so với các kỳ Đại hội trước. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội lần này là phấn đấu đứng trong tốp đầu, đặc biệt là các môn sẽ thi đấu tại Olympic.

Trong thời gian qua, Tổng cục Thể dục thể thao đã tập trung nâng cao trình độ cho các vận động viên có khả năng giành huy chương, đặc biệt là Huy chương Vàng; ưu tiên các môn, nội dung trọng điểm có trong chương trình Thế vận hội Olympic và Đại hội thể thao châu Á (ASIAD). Ngành Thể thao cung cấp thuốc bổ, nâng cao chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị tập luyện, trang phục thể thao, chăm sóc y tế và các điều kiện cần thiết khác giúp cho các đội tuyển thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Tại Đại hồi lần này, công tác chăm sóc sức khỏe, hồi phục trong tập luyện và thi đấu đặc biệt được quan tâm, Tổng cục Thể dục thể thao đã thành lập Tiểu ban Y tế để chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, hồi phục và điều trị chấn thương trong tập luyện và chuẩn bị tham dự Đại hội.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết: Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần này sẽ thực hiện chủ trương đoàn kết, kỷ luật trong sinh hoạt, thi đấu, tuyệt đối tuân thủ quy định của Đại hội, tôn trọng luật pháp và phong tục nước chủ nhà; góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các quốc gia trong khối ASEAN. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ nỗ lực quảng bá, giới thiệu về truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam với bạn bè trong khu vực.

Quốc Trị (TTXVN)
Màn chạy đà quan trọng của tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia trước SEA Games
Màn chạy đà quan trọng của tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia trước SEA Games

Hai trận đấu bán kết giải bóng chuyền VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam (nhất bảng A) với đội tuyển Indonesia (nhì bảng B) và đội tuyển Sinh viên Nhật Bản (nhất bảng B) gặp Suwon Hàn Quốc (nhì bảng A).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN