Tặng quà 'cô gái Vàng' của điền kinh Việt Nam

Chiều 6/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm gia đình vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền tại xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng thành tích của vận động viên Nguyễn Thị Huyền và Đoàn điền kinh Việt Nam nói riêng, Đoàn thể thao Việt Nam nói chung đã nỗ lực, xuất sắc dành hạng 3 tại SEA Games lần thứ 28.

Biểu dương vận động viên Nguyễn Thị Huyền trong nhiều năm qua đã giành được 27 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng và là vận động viên điều kinh đầu tiên phá kỷ lục, đạt 2 chuẩn dự Olympic, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Nam Định và Tổng cục Thể dục Thể thao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp vận động viên Nguyễn Thị Huyền đạt được những thành tích cao hơn.

VĐV Nguyễn Thị Huyền giành chiến thắng tại SEA Games 28. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn vận động viên Nguyễn Thị Huyền sẽ tiếp tục luyện tập tốt, giữ vững kỷ luật, đoàn kết nội bộ, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, mang vinh quang về cho quê hương, đất nước.

Xúc động trước sự quan tâm, động viên của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định và Tổng cục Thể dục Thể thao, vận động viên Nguyễn Thị Huyền hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để giành được những thành tích cao hơn. Vận động viên Nguyễn Thị Huyền kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Cục Thể dục thể thao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các vận động viên có việc làm ổn định sau khi giã nghiệp.

Được mệnh danh là “cô gái Vàng của điền kinh Việt Nam”, vận động viên Nguyễn Thị Huyền đã liên tục gặt hái nhiều thành tích xuất sắc, như: Huy chương Vàng Giải trẻ Đông Nam Á; 2 huy chương Vàng Giải quốc tế Đài Loan mở rộng; 4 huy chương Vàng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7… Đặc biệt, tại SEA Games 28 năm 2015 vừa diễn ra tại Singapore, nữ vận động viên người Nam Định này đã đoạt 3 huy chương Vàng SEA Games trong đó cự ly 4x400, 4x400m rào phá kỷ lục Đại hội, đoạt 2 chuẩn dự Olympic ở cự ly 400m, 400m rào.

Sau khi trở về, Nguyễn Thị Huyền lại lập thêm chiến tích mới với 2 huy chương Vàng Giải Grand Prix châu Á tổ chức tại Thái Lan. Gia cảnh vận động viên Nguyễn Thị Huyền gặp rất nhiều khó khăn với người mẹ hơn 60 tuổi, già yếu và chị gái bị thiểu năng trí tuệ. Nguyễn Thị Huyền chưa được vào biên chế ngành thể thao Nam Định. Trường hợp của Huyền đang được UBND tỉnh Nam Định tiến hành các thủ tục để đặc cách vào biên chế.

Nhân dịp này, được sự vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tặng vận động viên Nguyễn Thị Huyền sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng.

Phúc Hằng (TTXVN)
VĐV Nguyễn Thị Huyền tiết lộ bí quyết thành công
VĐV Nguyễn Thị Huyền tiết lộ bí quyết thành công

Thành tích 52.00 giây đã giúp VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền không chỉ giành HCV ở nội dung 400m nữ tại SEA Games 28 mà còn đạt chuẩn dự Olympic Rio 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN