Tám VĐV cầu lông Olympic bị cáo buộc dàn xếp kết quả

Ngày 1/8, Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) cho biết 8 nữ VĐV cầu lông đang tham dự Olympic Lon Don 2012 bị cho là đã dàn xếp kết quả để có được lịch đấu thuận lợi vòng tiếp theo.


Đây là nhóm nữ VĐV tranh tài ở nội dung đôi nữ gồm 4 cặp (1 của Trung Quốc, 1 của Inđônêxia và 2 của Hàn Quốc). Họ có thể bị BWF kỷ luật sau một cuộc họp xem xét vụ việc, dự kiến diễn ra trong ngày 1/8. Hiện tại, nhóm nữ VĐV trên vẫn nằm trong lịch thi đấu tứ kết tổ chức tối 1/8. Theo BWF, các nữ VĐV này bị cáo buộc "không nỗ lực hết mình để giành chiến thắng", "có hành vi rõ ràng là lừa dối và gây hại cho thể thao".


Khán giả ở nhà thi đấu Wembley trong ngày 31/7 đã giận dữ la ó sau khi phải chứng kiến những màn kịch của nhóm nữ VĐV này như cố tình đánh rúc lưới hay ra ngoài. Sở dĩ họ làm vậy là nhằm tự dàn xếp thứ hạng ở vòng bảng với hai cặp đã chắc chắn vượt qua chủ động muốn thua để có lịch thi đấu vòng sau lợi thế hơn.


Trận đấu ở bảng A giữa đôi rất mạnh của Trung Quốc là Yu Yang-Wang Xiaoli gặp đội Hàn Quốc Jung Kyung-Kim Ha Na đã bị BWF điều tra sau khi đôi Trung Quốc "bất ngờ" thua nặng nề. Kết quả như vậy giúp đôi Trung Quốc này ở tứ kết tránh được cặp đồng hương Tian Qing-Zhao Yunlei, đứng hạng nhì ở bảng D. Nữ VĐV Trung Quốc Yu Yang bào chữa: "Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng vì thế tại sao phải tốn sức? Không cần thiết phải quá cố gắng khi mà vòng knock-out diễn ra ngay sau đó một ngày". Mặc dù vậy, Tân Hoa xã đưa tin Ủy ban Olympic Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc này.

 

Cặp đôi Yu Yang-Wang Xiaoli của Trung Quốc. Ảnh Internet

 

Yu Yang-Wang Xiaoli gặp đội Hàn Quốc Jung Kyung-Kim Ha Na đã bị BWF điều tra sau khi đôi Trung Quốc "bất ngờ" thua nặng nề. Kết quả như vậy giúp đôi Trung Quốc này ở tứ kết tránh được cặp đồng hương Tian Qing-Zhao Yunlei, đứng hạng nhì ở bảng D. Nữ VĐV Trung Quốc Yu Yang bào chữa: "Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng vì thế tại sao phải tốn sức? Không cần thiết phải quá cố gắng khi mà vòng knock-out diễn ra ngay sau đó một ngày". Mặc dù vậy, Tân Hoa xã đưa tin Ủy ban Olympic Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc này.


Sau đó, trận đấu ở bảng C với cặp đội hạt giống số 3 là Ha Jung-Eun và Kim Ming-Jung của Hàn Quốc đã đánh bại dễ dàng cặp đôi Inđônêxia Meliana Jauhari-Greysia Polii cũng bị BWF điều tra. Trọng tài đã phải xuống sân cảnh báo các VĐV này cần thi đấu nghiêm túc.


Nhận xét về tình trạng cố tình "lỏng tay" này, cựu VĐV từng đoạt huy chương Bạc Olympic là Nathan Robertson của Vương quốc Anh lên tiếng kêu gọi BWF cần hành động mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nạn dàn xếp kết quả như vậy. Theo Robertson, thật đáng xấu hổ khi điều đó xảy ra ở một kỳ Olympic và không chỉ BWF mà Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng nên cân nhắc liệu việc dàn xếp kết quả kiểu này có là vi phạm nguyên tắc "fair-play" của Olympic hay không./.

 

TTXVN/Tin Tức

Michael Phelps lập kỷ lục huy chương Olympic
Michael Phelps lập kỷ lục huy chương Olympic

Với chiếc huy chương vàng đoạt được trong nội dung bơi tự do 4x200m tiếp sức nam tại đấu trường xanh Olympic London 2012, kình ngư Mỹ Michael Phelps đã đi vào lịch sử Olympic khi trở thành vận động viên đoạt nhiều huy chương nhất với 19 huy chương, trong đó có 15 huy chương vàng.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN