Tâm huyết tạo nguồn cho bóng đá trẻ Việt Nam

Trong khi một số cựu danh thủ như Trần Minh Chiến, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Cường… đang làm HLV “đánh thuê” cho các trung tâm đào tạo trẻ, thì Triệu Quang Hà lại chọn con đường khó: Tự bươn chải với một trung tâm đào tạo trẻ.

 

Thuộc lứa cầu thủ là “thế hệ vàng” của Thể Công, có nhiều đóng góp cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, như Nguyễn Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đức Thắng, Đặng Phương Nam, Phạm Như Thuần… sau khi giải nghệ, Triệu Quang Hà tiếp tục gắn bó với bóng đá trong vai trò HLV. Thế nhưng, sự nghiệp huấn luyện của anh lại khá “long đong”, mùa giải này anh vừa bị sa thải tới 2 lần: Tại Thanh Hóa (V-League) và CLB Hà Nội (hạng Nhất).

Các em nhỏ hào hứng làm quen với những kỹ thuật bóng đá cơ bản trong một buổi tập tại trung tâm của Quang Hà. Bảo An


Trong lúc chờ đợi một cơ hội mới để trở lại với bóng đá chuyên nghiệp ở mùa giải 2014, Quang Hà đã mạnh dạn thực hiện một dự án mà anh đã ấp ủ từ hồi sang tu nghiệp HLV tại Brazil.


Trung tâm bóng đá cộng đồng FC Hà Nội đã ra đời trong hoàn cảnh như thế và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 5/2013, thông qua Công ty CP Đào tạo & Phát triển Thể thao Quang Hà. Mục tiêu của trung tâm không chỉ giúp các em nhỏ trong độ tuổi 5 - 12 rèn luyện về mặt thể chất, mà còn giúp các em có được kỹ thuật chơi bóng thành thạo.

“Tôi thấy nhiều em có đam mê với bóng đá và có những em có tài năng thật sự, nhưng các em lại thiếu sân chơi để phát triển tài năng”.


Để hình thành được một trung tâm như vậy, Quang Hà đã phải bỏ ra khá nhiều công sức. Đầu tiên là tìm kiếm địa điểm tập luyện, bởi không phải bất cứ địa điểm nào cũng có thể thu hút được đông học viên. Nếu sân tập quá xa các khu vực trung tâm, phụ huynh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đưa đón con em và họ có thể sẽ có một lựa chọn khác. Đưa cậu con trai 7 tuổi tới tập ở trung tâm của Quang Hà tại sân Hàng Đẫy, chị Nguyễn Thị Mai Hương (Tây Hồ) cho biết: “Tôi cho cháu theo học tại trung tâm vì nhà gần đây”.


Rất may, nhờ những mối quan hệ có được trong thời gian thi đấu và huấn luyện, Quang Hà hiện đã thuê 5 địa điểm tương đối đẹp và có mặt sân chất lượng, tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên “nhí” trong những bước chập chững chơi bóng đầu tiên. Cũng có một số phụ huynh nhiệt tình đưa con đi học ở nhiều địa điểm khác nhau do trung tâm Quang Hà tổ chức, bất kể nhà xa. Dù vậy, sau 3 tháng hè hoạt động đầu tiên, trung tâm của Quang Hà hiện cũng phải điều chỉnh thời gian của các buổi học, để phù hợp với giờ học văn hóa của các học viên “nhí” khi năm học mới đã bắt đầu.


Từ khi thành lập đến nay, trung tâm của Quang Hà đã và đang huấn luyện khoảng 250 học viên. Do trung tâm mới mở, nên vào thời điểm này, khó khăn là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Quang Hà chia sẻ, đây là dự án mà anh tâm huyết và anh muốn phát triển mô hình này một cách bền vững. Trong thời gian tới, trung tâm có kế hoạch lựa chọn những em có tố chất, đào tạo để xếp vào các đội U10, U12, đi thi đấu các giải nhi đồng.


Trao đổi với Tin Tức, Quang Hà cho biết, những khoản chính mà trung tâm phải chi là tiền sân bãi, dụng cụ tập luyện, thuê HLV có kinh nghiệm đào tạo trẻ… Ở đây, khoản chi cho sân bãi tại các địa điểm là không giống nhau. Ví dụ, sân Hàng Đẫy có mặt cỏ tự nhiên và là sân tiêu chuẩn đá V-League, nên mức giá thuê đắt nhất, dẫn tới mức học phí ở đây cũng cao nhất (170.000 đồng/buổi/học viên). Các sân khác, như 2 sân Viettel (đường Trường Chinh) hay sân Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Mỹ Đình), do là mặt cỏ nhân tạo nên mức học phí cũng giảm theo (125.000 đồng/buổi/học viên). Đối với việc thuê HLV, Quang Hà hiện trả 500.000 đồng/buổi/người.


Một điều đáng mừng là một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã chia sẻ khó khăn ban đầu với Quang Hà thông qua tài trợ, như Siêu thị dự án bất động sản, Công ty vàng Phú Quý hay Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Phú Thịnh JSC.


Triệu Quang Hà chia sẻ: Từng là cầu thủ chuyên nghiệp và đi thi đấu ở nhiều nước, tôi thấy mô hình đào tạo bóng đá trẻ của họ rất phát triển và điều tạo nên thành công cho nền bóng đá ấy chính là nhờ họ biết chú trọng mô hình đào tạo bóng đá trẻ.


Với quyết tâm của bản thân và sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân, Quang Hà hy vọng, mô hình đào tạo của anh sẽ được nhân rộng, giúp các em nhỏ có nền tảng cơ bản trước khi bước chân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội tìm kiếm nguồn nhân tài cho nền bóng đá nước nhà.


Quỳnh Như - Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN