Taekwondo Việt Nam kết thúc với vị trí số 1

Trong trận chung kết diễn ra vào tối 14/6, ở nội dung đối kháng hạng dưới 62kg nữ, Hà Thị Nguyên đã giành chiến thắng trước Ja’afar (Brunei) với tỷ số áp đảo 22-0 và đem về tấm HCV thứ năm cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam.

Võ sĩ Hà Thị Nguyên. Ảnh: TTXVN


Đó là chiến thắng cuối cùng của Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 28. Như vậy, tại giải đấu này, Taekwondo Việt Nam góp mặt với 14 vận động viên, tham gia thi đấu 9 nội dung và giành được 5 HCV, 3 HCB, xếp ở vị trí số 1 trong tổng số 11 quốc gia tham dự.

5 tấm HCV của đội tuyển Taekwondo ở các nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ và đôi nam nữ, Nguyễn Văn Duy (hạng dưới 58kg nam), Trương Thị Kim Tuyền (dưới 46kg) và Hà Thị Nguyên (dưới 62kg).

Trong số này, gây ấn tượng mạnh nhất là Nguyễn Văn Duy, võ sỹ 19 tuổi đã đánh bại nhà đương kim vô địch SEA Games Nutthawee Klompng (Thái Lan) ở bán kết và đây là chiến thắng nằm ngoài dự báo của Ban huấn luyện.
TTXVN/Tin tức
Việt Nam đứng thứ 3 Bảng tổng sắp huy chương
Việt Nam đứng thứ 3 Bảng tổng sắp huy chương

Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra với 73 HCV, 51 HCB và 56 HCĐ; vững vàng đứng thứ 3 trên Bảng tổng sắp huy chương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN