Super League 2012: Hứa hẹn sẽ quyết liệt

Ngày 31/12/2011 và 1/1/2012, Giải bóng đá Ngoại hạng Super League 2012 sẽ khởi tranh trên sân cỏ cả nước. Trước một mùa giải có nhiều thay đổi, các đội bóng đều đã cho thấy những quyết tâm rất rõ ràng.

Mới đây, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã công bố danh sách Ban tổ chức hai giải đấu Super League và giải hạng Nhất 2012. Theo đó, ông Trần Duy Ly sẽ là Trưởng giải Super League, trong khi ông Nguyễn Hữu Bàng sẽ là Trưởng BTC giải hạng Nhất. Đây là hai cá nhân có kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị các giải bóng đá quốc nội. Trưởng giải Trần Duy Ly được dự đoán sẽ rất “mạnh tay” với những tồn tại trong công tác trọng tài và vấn nạn bạo lực sân cỏ.

Trong 2 ngày 28 và 29/12, một loạt các CLB đã tổ chức lễ xuất quân và đề ra những mục tiêu cho mùa giải mới. Đương kim vô địch SLNA nhận được mệnh lệnh phải bảo vệ thành công chức vô địch. Song song với đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải cải thiện thành tích tại đấu trường AFC Cup 2012 (bị loại sớm ngay từ vòng 1/8 năm 2011). Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục được sự hậu thuẫn về tài chính từ Ngân hàng Bắc Á nên hoàn toàn yên tâm củng cố lực lượng và triển khai những chiến dịch mang tính lâu dài.

Tại lễ xuất quân tại Nha Trang, Khatoco Khánh Hòa tuyên bố đặt mục tiêu lọt vào tốp 5. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tăng cường nhiều tân binh có chất lượng như: tiền vệ Lê Văn Tân, hậu vệ Văn Học (SHB Đà Nẵng), Văn Thuận (HAGL) hay Lê Hữu Phát (Berjaya Đồng Nai, Vua phá lưới giải U21 Quốc gia năm 2010)... Hà Nội T&T dù không đặt mục tiêu cụ thể nhưng không giấu tham vọng tranh giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường quốc nội. Ngoài tiền đạo Samson, Hà Nội T&T mới tuyển thêm thủ môn Ngọc Tú (đến từ K.Khánh Hòa) và tiền vệ Xuân Hiếu (từ Quảng Ninh). Sự bổ sung này được cho là giúp đội bóng Thủ đô hoàn thiện những điểm yếu còn tồn tại ở mùa giải trước.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng không ngại đặt mục tiêu trở lại ngôi “vương” dù không có sự đầu tư nào đáng kể. Đội bóng sông Hàn vẫn chủ yếu dựa vào những người cũ từng gắn bó nhiều năm như: Quang Cường, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Hoàng Quãng, Thanh Hưng, Minh Phương, Ngọc Thanh... Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức đang phải đau đầu với việc một số cầu thủ trụ cột dính chấn thương, đáng chú ý là trường hợp tiền đạo chủ lực Merlo. HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tự tin tuyên bố, SHB Đà Nẵng đã sẵn sàng cho công cuộc chinh phục Super League 2012.

Một cái tên đáng chú ý khác là B.Bình Dương lại có những khởi động không mấy khả quan. B.Bình Dương vừa phải chia tay với hai trụ cột là tiền đạo Leandro và thủ môn Đinh Hoàng La. Mới đây, đội bóng đất Thủ đã bất ngờ bị loại khỏi cúp QG sau khi thất bại trước tân binh của giải hạng Nhất - Lâm Đồng sau loạt đá luân lưu. Tuy nhiên, B.Bình Dương vẫn cho thấy họ là ứng cử viên đáng nể cho chức vô địch sau khi giành ngôi quán quân tại giải đấu Navibank Cup 2011 hồi đầu tháng 12. Đáng chú ý là trận đấu này thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh đè bẹp Á quân Hà Nội T&T với tỷ số 4 - 1.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN