Suarez đưa Urugoay vào chung kết

Tiền đạo Luis Suarez (ảnh) một lần nữa đóng vai trò sống còn trong thành công của Urugoay, khi ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2 - 0 trước Pêru ở bán kết Copa America để đưa đội bóng của anh thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng.

Ảnh: AFP/TTXVN


Ở World Cup 2010, Luis Suarez là một cái tên nổi bật của đội tuyển Urugoay trên hành trình tiến vào trận tranh giải ba của đội bóng này. Tiền đạo của Liverpool, khi đó còn thuộc về Ajax, cùng với Diego Forlan, người sau đó giành danh hiệu "Quả bóng vàng" cho cầu thủ xuất sắc nhất, là cặp tiền đạo lợi hại bậc nhất giải đấu. Ngoài 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn loại Hàn Quốc ở vòng 1/8, Luis Suarez còn "nổi tiếng" với hành động dùng tay cản bóng ngay trên vạch vôi trong một tình huống diễn ra ở phút cuối cùng của hiệp phụ trận tứ kết với Gana, và sau đó khiến các CĐV của Gana tức điên khi ăn mừng một cách cuồng nhiệt lúc tiền đạo Asamoah Gyan đá hỏng quả 11m.

Ở Copa America 2011, phong độ của Suarez không còn thực sự nổi bật như trên đất Nam Phi. Tuy nhiên, vào thời điểm quyết định, tiền đạo này vẫn lên tiếng kịp thời. Anh chính là người đã ghi bàn gỡ hòa cho Urugoay trong trận hòa Pêru 1 - 1 ở vòng bảng. Và cũng chính anh là người đã ghi cả 2 bàn vào lưới Pêru khi hai đội gặp lại nhau ở bán kết. Ngay sau khi Suarez ghi bàn thứ hai, HLV Oscar Tabarez đã rút anh ra để giữ sức cho trận chung kết.
Nhờ sự tỏa sáng của Suarez, Urugoay đã có lần đầu tiên lọt vào chung kết Copa America sau 12 năm. Trong trận chung kết năm 1999, họ đã để thua Braxin. Lần gần nhất đội bóng tới từ đất nước chỉ có 3,5 triệu dân này vô địch Copa là vào năm 1995. Đó cũng là chức vô địch thứ 14 trong lịch sử của họ, và nhờ đó đứng ngang Áchentina trên bảng vàng của Copa America. Điều này cũng có nghĩa là nếu chiến thắng ở giải đấu năm nay, Urugoay sẽ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Nam Mỹ với 15 lần vô địch Copa America (Braxin chỉ có 8 lần vô địch). Ở trận chung kết, đối thủ của Urugoay sẽ là đội thắng trong trận bán kết 2 giữa Paragoay và Vênêxuêla đã kết thúc vào rạng sáng nay.


Với sự nổi lên của Urugoay, và những bất ngờ lớn như Venezuela hay chính Peru, bản đồ bóng đá Nam Mỹ có vẻ như đã bắt đầu được vẽ lại. Đây không còn là sân chơi riêng của hai ông lớn Brazil và Argentina nữa. Thậm chí, nếu xét thành tích ở các giải đấu lớn, Urugoay mới là đội bóng số Một Nam Mỹ vào thời điểm này. Họ vào tới trận tranh giải Ba của World Cup 2010, trong khi cả Brazil lẫn Argentina đều bị loại ở tứ kết. Tương tự, trong khi Urugoay sắp sửa chơi trận Chung kết Copa America, thì cả hai ông lớn kia đều đã phải rời cuộc chơi từ vòng tứ kết.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN