Sự trở lại ấn tượng của Bình Thơ

Giải cầu lông nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 đã bước dần vào những ngày thi đấu cuối cùng. Những khán đài luôn chật kín khán giả mỗi khi có đội chủ nhà thi đấu, nhất là những ngày có “đứa con cưng” của Thái Bình là Nguyễn Thị Bình Thơ thi đấu.

Bình Thơ (người cầm cờ) đang tiếp lửa cho các VĐV trẻ Thái Bình. Ảnh: CTV.


Cánh chim đầu đàn

Nhắc tới Thái Bình thì người yêu thể thao nghĩ ngay đội tuyển nữ bóng chuyền. Nhưng gần đây, cầu lông đã và đang trở thành môn thể thao được tập luyện và đón nhận nồng nhiệt với người dân quê lúa. Những ngày này, Nhà thi đấu TP Thái Bình đã chật kín khán giả cổ vũ mỗi khi đội các tay vợt chủ nhà tranh tài khi Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 diễn ra. Một trong những sức hút để lôi kéo khán giải Thái Bình không ngoài cái tên Bình Thơ. Đây đã là lần thứ 3 Bình Thơ tham dự các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc. Cả 3 lần, Thơ đều lọt vào chung kết ít nhất một nội dung. Đại hội TDTT toàn quốc 2006, Bình Thơ vào chung kết đơn nữ và đoạt HCV. Đại hội TDTT toàn quốc 2010, Bình Thơ vào chung kết đơn nữ, đoạt HCB. Và mới đây, Bình Thơ đã cùng những tay vợt trẻ của mình xuất sắc lọt vào chung kết đồng đội nữ và đoạt tấm HCB.

Ít người nghĩ rằng, năm nay Bình Thơ lại tiếp tục thi đấu, bởi từ lâu cô đã nghỉ và không tranh tài ở các giải đỉnh cao. Hiện công việc chính của Bình Thơ là công tác huấn luyện. Cô đang nằm trong ban huấn luyện cầu lông của tỉnh Thái Bình. Dẫu vậy, trong một vài giải đấu cần sự xuất hiện thì Nguyễn Thị Bình Thơ lại có mặt. Ngay trên sân đấu tại Thái Bình năm nay, thêm một lần Bình Thơ giúp đội cầu lông nữ quê hương có niềm vui. Trong trận chung kết đồng đội nữ vừa qua trước đối thủ rất mạnh Bắc Giang, khán giả trên sân vẫn được chứng kiến một Bình Thơ thi đấu rất linh hoạt, cho dù trong nhiều tình huống, dấu hiệu tuổi tác đã không cho phép cô thực hiện được trước sức trẻ của đối thủ. Những nỗ lực của Bình Thơ cùng các đồng đội trẻ như Phương Hồng, Đỗ Thị Hoài là rất đáng khâm phục, nhưng trước các tay vợt rất mạnh hàng đầu Việt Nam hiện nay của Bắc Giang là Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thị Thảo Mai, các cô gái Thái Bình đã đành để đối thủ bước lên ngôi vị cao nhất.

Tìm người kế cận

Bình Thơ giờ đây thi đấu chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 7, cựu tuyển thủ quốc gia này chỉ tham dự các nội dung đồng đội và đôi. Sự xuất hiện của cô chính là động lực, niềm cổ vũ tinh thần rất lớn để các tay vợt trẻ thi đấu.

Trong làng cầu lông nữ Việt Nam, khi Bình Thơ nghỉ, Lê Ngọc Nguyên Nhung của TP Hồ Chí Minh chính là tay vợt thống lĩnh làng cầu lông nữ Việt Nam. Và giờ đây, Vũ Thị Trang (Bắc Giang) chính là người kế cận khi cô không có đối thủ ở nội dung đơn nữ. Giới chuyên môn vẫn đang chờ đợi ở giải năm nay sẽ tạo được bứt phá của những tay vợt trẻ để “soán ngôi” của Vũ Thị Trang, nhưng có lẽ tất cả vẫn chỉ là... chờ đợi.

Đó là câu chuyện của cầu lông Việt Nam. Với Thái Bình, qua giải này, cái tên được chính Bình Thơ và cầu lông Thái Bình chờ đợi đủ sức kế cận cho mình là Đinh Thị Phương Hồng. Đây chính là tay vợt luôn thi đấu rất ăn ý cùng Bình Thơ ở nội dung đôi nữ. Đây chính là cặp đôi mang lại sự đối trọng với cặp đôi nữ số 1 Việt Nam hiện nay là Nguyễn Thị Sen/Vũ Thị Trang. Phương Hồng vẫn đang ở độ tuổi ngoài 20 đầy sức trẻ nên sẽ có nhiều cơ hội bứt phá.


Cầu lông Thái Bình phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây, đánh dấu vào năm 2004 chuyển sang con đường thể thao chuyên nghiệp. Thời điểm đó, bộ môn cầu lông Thái Bình chỉ có 2 VĐV, mãi đến năm 2007 tiếp tục được bổ sung thêm 2 VĐV và từ 2007 đến nay, mỗi năm phát triển thêm 1 - 2 VĐV. Đến thời điểm hiện tại, tổng số VĐV thường xuyên tập luyện của đội tuyển là 7 VĐV.

Bình Thơ cho biết, khó khăn lớn nhất của cầu lông Thái Bình hiện nay là lực lượng VĐV còn trẻ, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều. Trong số 11 VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần này có 3 VĐV 15 tuổi, 1 VĐV 17 tuổi, 2 VĐV 18 tuổi, 1 VĐV 19 tuổi, 1 VĐV 20 tuổi, 1 VĐV 22 tuổi, còn lại chỉ có 2 VĐV 29 tuổi. Tham gia đại hội lần này sẽ giúp các VĐV trẻ của Thái Bình tăng thêm kinh nghiệm, có chỗ dựa về mặt tinh thần và ổn định tâm lý thi đấu.


Hoài Du

Người đẹp bóng chuyền
Người đẹp bóng chuyền

Xét về mức độ yêu thích thì tại Việt Nam, bóng chuyền có thể tự hào là môn thể thao xếp thứ hai, chỉ đứng sau mỗi bóng đá. Nhưng xét về khía cạnh môn thể thao có nhiều người đẹp thì bóng chuyền quả thực không có đối thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN