Sôi nổi Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2013

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2013 đã chính thức khởi tranh vào ngày 1/9 tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng, với sự tham gia của gần 3.400 vận động viên. Trong đó có 385 vận động viên quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Anh… tham gia nội dung marathon, bán marathon và 5 km.

Chạy bán marathon 5km. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN


Đến với cuộc thi lần này đặc biệt có sự tham gia của vận động viên John Wallace 69 tuổi, người từng đăng ký tham gia trên 300 cuộc thi trên 100 quốc gia.

Đây là hoạt động thể thao có quy mô lớn nhất được tổ chức nhân dịp 68 năm Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, do UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch cùng công ty World Marathon Inc phối hợp tổ chức. Cuộc thi chủ yếu sử dụng kinh phí từ nguồn xã hội hóa do công ty World Marathon Inc chịu trách nhiệm. Đặc biệt sau lần tổ chức cuộc thi này của TP Đà Nẵng, Việt Nam sẽ trở thành thành viên của Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS).

Với tính chất quốc tế, cuộc thi có sự góp mặt của nhiều chuyên gia kỹ thuật, cố vấn quốc tế về công tác chuyên môn. Đồng thời, ngoài các vị trí quan trọng trên đường đua đều có thiết bị theo dõi, các vận động viên chuyên nghiệp tranh tài nội dung marathon hoặc bán marathon đều được bộ phận chuyên môn gắn chip để theo dõi, định vị trong quá trình thi đấu. Thành tích của các vận động viên sẽ được đo bằng hệ thống chip cảm ứng. Thành tích này có giá trị công nhận quốc tế, do vậy vận động viên có quyền sử dụng thành tích này để đăng ký tham dự các cuộc đua Marathon khác.

Do điều kiện thời tiết nắng nóng nên đúng 5 giờ sáng ngày 1/9, vận động viên tham gia các nội dung marathon (đường chạy dài 42,195 km) và bán marathon (21,0975 km) chính thức xuất phát. Sau đó khoảng 7 giờ, cự ly 5 km được bắt đầu. Điểm xuất phát chung là Công viên Biển Đông, các vận động viên chạy qua các đường Hoàng Sa - Trường Sa - Nguyễn Văn Thoại – cầu Trần Thị Lý - đường 2 tháng 9 - Bạch Đằng - đường 3 tháng 2 - cầu Thuận Phước - cầu Mân Quang - Lê Đức Thọ - Hoàng Sa và đích đến chính là nơi xuất phát công viên Biển Đông (lộ trình này dài đúng 21.0975 km; với lộ trình 42,195 km các Vận động viên chạy 2 vòng).

Đích đến của đường chạy 5km cũng là là công viên Biển Đông. Đây cũng là đường chạy hết sức sôi nổi, đầy hào hứng với sự tham gia của gần 3.000 vận động viên. Tham gia đường chạy 5km có gần 180 sinh viên các trường thành viên Đại học Đà Nẵng. Trên đường chạy phong trào (5km), các vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, nghiệp dư; du khách trong nước, quốc tế, cùng người dân Đà Nẵng cùng hưởng ứng, tham gia cuộc thi với mục đích chính là rèn luyện thân thể, kiểm tra độ bền của thể lực…

Kết quả chung cuộc ở cự ly bán marathon, vận động viên Lê Văn Tuấn (Việt Nam) mang số 665 giành giải nhất nam với thành tích 1 giờ, 16 phút; vận động viên Phạm Thị Bình (Việt Nam) mang số 671 giành giải nhất nữ với thành tích 1 giờ 24 phút 15 giây. Ở cự ly marathon, vận động viên Phạm Văn Long (Việt Nam) mang số 114 giành giải nhất với thành tích 2 giờ 56 phút, 31 giây.

Song song với hoạt động chính, Ban tổ chức cũng có các hoạt động phụ trợ kèm theo như Tour du lịch phục vụ vận động viên và du khách; Gala dinner phục vụ vận động viên, du khách; Tổ chức các quầy tư vấn và giới thiệu tour du lịch địa phương và một số hoạt động khác như lêu gọi các vận động viên, gia đình các vận động viên và những người tham gia cuộc thi ủng hộ cho Quỹ Bệnh viện Ung thư.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trên đường chạy, công an TP Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch bảo vệ rất chi tiết, bảo đảm an ninh tuyệt đối cho giải cũng như an toàn cho vận động viên trên đường chạy. Công tác y tế cũng được lưu tâm đúng mức với 14 trạm cấp cứu, cung cấp nước uống, các thiết bị cấp cứu cần thiết cho vận động viên được trải đều trên quãng đường 42,195km.

Bên cạnh đó, có 5 xe cấp cứu thường xuyên chạy trên đường đua để ứng cứu kịp thời những vận động viên gặp sự cố cùng với một xe cấp cứu ứng trực ở vị trí xuất phát...


Văn Sơn
SHB Đà Nẵng chiếm ngôi á quân V-League
SHB Đà Nẵng chiếm ngôi á quân V-League

Tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà SHB Đà Nẵng trong trận gặp Thanh Hóa, trong khi Sông Lam Nghệ An lại thua Đồng Nai, đã tạo nên một sự xáo trộn đầy bất ngờ trên bảng xếp hạng cuối cùng của mùa giải 2013...

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN