Sir Alex được nhà Glazers tiếp “doping”

Ngay trước khi diễn ra trận chung kết Champions League giữa Manchester United và Barcelona, huấn luyện viên Alex Ferguson (ảnh) đã nhận được tin vui khi nhà Glazers, chủ sở hữu “Quỷ đỏ”, đồng ý chi 160 triệu bảng để mua sắm cầu thủ cho mùa giải mới.

Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo tiết lộ của giới truyền thông xứ sở Sương mù, bất chấp việc công ty mẹ Red Football Joint Venture đã làm ăn thua lỗ với con số kỷ lục 109 triệu bảng trong năm ngoái, nhà Glazers đã quyết định đầu tư đến 160 triệu bảng để ông có thể đưa những tên tuổi lớn về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Số tiền này sẽ được các ông chủ chuyển vào tài khoản, bất chấp việc Manchester United thắng hay thua trong trận chung kết Champions League diễn ra vào ngày 28/5.

Đây thực sự là một khích lệ rất lớn đối với Sir Alex, trong thời điểm mà ông đang đau đầu với vụ bê bối tình dục của Ryan Giggs, đồng thời đang phải lo kiếm người lấp chỗ trống mà Van der Sar cùng Paul Scholes để lại sau khi mùa giải này kết thúc. Trong khi đó, mùa tới M.U được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi các đối thủ như Chelsea, Man City hay thậm chí là cả Arsenal đều sẵn sàng chi đậm để tăng cường lực lượng.

Thời gian qua, Sir Alex Ferguson cũng đã lên kế hoạch chiêu mộ tân binh và ông chỉ chờ câu lạc bộ rót tiền để hiện thực hóa những mục tiêu của mình. Vị trí mà Sir Alex cần nhất hiện nay là thủ môn để thay cho Van der Sar. Ngày hôm qua, M.U đã khẳng định sẽ chi 17 triệu bảng để chiêu mộ thủ môn David De Gea của Manchester United. “Việc tìm kiếm một người đủ tầm để thay thế Edwin van der Sar là điều không hề dễ dàng chút nào. Nhưng tôi tin rằng David de Gea sẽ là sự thay thế xứng đáng với việc sở hữu rất nhiều phẩm chất giống như Van der Sar. Cậu ấy còn trẻ, phản xạ nhanh, thi đấu chắc chắn và rất có tiềm năng”, Sir Alex phát biểu trên website của câu lạc bộ.

Còn để thay thế lão tướng Paul Scholes, người cho đến thời điểm này vẫn chưa đưa ra quyết định tiếp tục gắn bó với Old Trafford hay không, Sir Alex cũng đã tìm ra phương án, khi mà ông nhắm đến Wesley Sneijder của Inter Milan. Với số tiền mà nhà Glazer vừa quyết định đầu tư, việc đưa Sneijder vào Old Trafford không phải là điều quá khó khăn. Mức giá của Sneijder được cho là rơi vào khoảng 30 triệu bảng.


Trong một diễn biến khác, hậu vệ người Pháp Evra đã lên tiếng động viên đồng hương của mình là Samir Nasri về sân Old Trafford, khi mà quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng của tiền vệ này với Arsenal vẫn đi vào ngõ cụt. Evra bày tỏ với tạp chí L'Equipe: “Sẽ là điều đúng đắn nếu Nasri quyết định gia nhập M.U. Mỗi năm bạn cần thi đấu để giành các danh hiệu. Đó là văn hóa và truyền thống tại Old Trafford. Chúng tôi luôn được đảm bảo giành vinh quang ở nơi này”.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Alex Ferguson đã từ chối bình luận về hoàn cảnh của Samir Nasri. Nhưng rất có thể, nếu mọi chuyện chuyển biến tốt cùng việc có trong tay 160 triệu bảng, việc đưa Nasri về Old Trafford cũng sẽ là chuyện một sớm một chiều.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN