Serie A với hành trình trở lại “miền đất hứa”

Từ 31/8 này, Serie A chính thức khởi tranh, dù muộn hơn so với thông lệ. Một mùa giải với những thay đổi, Juventus có HLV mới, AS Roma có một dàn cầu thủ mới liệu có thể giúp Serie A trở lại là “miền đất hứa” cho người hâm mộ, các khán giả truyền hình như La Liga hay Ngoại hạng Anh?

 

Juventus đã thay đổi


Các giải đấu châu Âu đã khởi tranh. Trong mọi dự đoán trước mùa giải, lúc nào cũng cần nói về nhà vô địch mùa giải trước. Thế nhưng ở mùa này, Juventus cũng có những điều khiến người ta cảm thấy bất an. Ở 3 mùa giải trước, Juventus đã để thua tại tâm điểm Champions League và cũng mất đi hàng triệu người hâm mộ. Bóng đá Ý bị xem nhẹ, thậm chí đã ở mức đáy của sự quan tâm của giới hâm mộ túc cầu. Dù thế, Juventus vẫn liên tục dành ngôi vô địch 3 mùa giải liên tiếp, trở thành một đội bóng thống trị giải đấu trong nước nhiều thập kỷ.

 

Juventus liên tục thống trị giải đấu trong nước nhiều thập kỷ. Ảnh: AFP


Phía Juventus, mùa giải này, HLV thân thuộc với họ ra đi. HLV Antonio Conte rời khỏi đội theo thỏa thuận chung vào tháng 7 vừa qua, một kết thúc khá đột ngột. Để khỏa lấp, Juventus thuê vị tân HLV 47 tuổi Massimiliano Allegri, người vừa mới bị AC Milan sa thải hồi tháng 1. Mất đi vị HLV tài năng Antonio Conte hẳn là điều đội bóng thành Turin thấy thất vọng nhất. Đấy là chưa kể vị tân HLV Max Allegri sẽ làm thế nào để đưa tầm ảnh hưởng của ông lên toàn đội bóng trong một thời gian ngắn như vậy.


Allegri được biết đến như một HLV “có những lời lẽ lăng mạ” trong cuốn tự truyện của Andrea Pirlo. Đội bóng của họ cũng dường như là giữ nguyên vẫn với trung vệ Arturo Vidal, một trong những vị trí tốt nhất của đội bóng. Nhưng giờ đây, đội bóng đã không có được sự chỉ đạo của Conte, người hiện đang nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Ý.


Xét về mặt dài hạn, Allegri là một lựa chọn khá ổn tuy ông không phải là mẫu HLV dễ gần nhưng những gì ông làm được là giúp AC Milan giành 1 Scudetto, dàn xếp ổn thỏa với một dàn cầu thủ thích gây rối và các nhà quản lý ưa chỉ trích. Tuy thế, ông cũng chỉ có được Scudetto ở mùa giải đầu tiên ông về Milan, còn sau đó phải nhận lấy những thất bại. Thêm một điểm cộng cho vị tân HLV là ở mùa giải trước, ông giúp AC Milan vào tới tận vòng đấu loại trực tiếp Champions League, điều mà ông Conte không làm được cho Juventus.


Hiện nay, vị HLV 47 tuổi hẳn vẫn đang thích cái không khí tại “Bà đầm già” nhưng việc tiếp quản 3 chức vô địch 3 mùa giải liên tiếp của người tiền nhiệm quả cũng không dễ dàng. Bất kể về đích ở vị trí nào, nếu không phải là ngôi vô địch hẳn cũng sẽ gây ra nhiều thất vọng.


Thêm một mối đe dọa là đội có thể mất 1 trong 2 cầu thủ đáng giá nhất là Paul Pogba và Arturo Vidal cho đến cuối mùa chuyển nhượng. Nếu giữ được 2 cầu thủ này, lại thêm khả năng quản được Andrea Pirlo cộng với một số cầu thủ mới chuyển về như Patrice Evra hay Alvaro Morata thì ông Allegri cũng có được dàn quân khá ổn.


AS Roma đang vươn lên


Mọi việc sẽ diễn ra bình lặng thêm một mùa giải nữa nếu như AS Roma tiếp tục thay đổi đang nổi lên như một đối trọng mới. Họ mới có chủ tịch mới người Mỹ với cả một kế hoạch cải tổ mới. Mua thêm cầu thủ là một trong những việc cần làm ngay. Tiếp đó là kế hoạch xây dựng sân vận động với chi phí 1 tỉ euro - sân vận động đắt giá thứ 2 tại Ý. Quyết định cuối cùng là vẫn giữ lại nhà cầm quân Rudi Garcia, người được các cầu thủ đặt lòng tin. Mùa giải đầu tiên của Rudi Garcia tại sân Olimpico thành công khi đội bóng của ông về đích ở vị trí thứ nhì với 85 điểm và ghi được 72 bàn thắng.

 

AC Milan đang đi tìm lại ánh hào quang của mình.

AS Roma đã mua nhiều cầu thủ giỏi như Ashley Cole từ đội bóng nước Anh Chelsea, cầu thủ 21 tuổi Juan Iturbe từ Hellas Verona và cựu trung vệ Seydou Keita của Barcelona để tạo thành hàng thủ tốt nhất tại nước Ý.


Serie A và những cái tên quen thuộc khác


Hai tên tuổi của bóng đá Ý cần được nhắc đến trong mùa giải này là Napoli và AC Milan. Hàng hậu vệ của cả 2 CLB này đều đáng để đặt dấu hỏi trong mùa giải mới. Từng 7 lần vô địch châu Âu nhưng AC Milan mùa giải vừa qua chỉ về đích ở vị trí thứ 8. Mất cơ hội thi đấu tại Champions League mùa giải sau là thất bại nặng nề nhất của đội bóng trong 15 năm qua.


Vấn đề tiền lương cho các cầu thủ cũng rất đáng quan tâm. Cho tới nay, Chủ tịch CLB Silvio Berlusconi không còn mong muốn chi những khoản kếch xù cho đội bóng của mình nữa. Nhưng nếu muốn đi xa hơn, đội bóng vẫn rất cần được đầu tư. Mùa giải còn chưa bắt đầu mà đội bóng của ông đã bị thủng lưới tới 12 bàn trong các trận thua Olympiakos, Manchester City, Liverpool và Valencia.


HLV hiện tại của đội bóng là ông Filippo Inzaghi, vốn là cầu thủ huyền thoại một thời của đội. Nhưng cho tới nay, theo xu thế chung, cầu thủ ngôi sao Mario Balotelli của AC Milan cũng rục rịch khoác áo ra đi. Riccardo Montolivo, Stephan El Shaarawy là những tài năng kế cận nhưng họ đều còn trẻ và cũng đã ít nhiều thất vọng trước tình hình của đội bóng.


Palermo cũng trở lại giải bóng đá lớn nhất đất nước sau chiến thắng tại Serie B. Họ cùng với Cesena và Empoli thay thế cho 3 đội bóng xuống hạng mùa giải trước là Catania, Bologna và Livorno.


Với Napoli, họ đã có được sự dẫn dắt của Rafa Benitez cho những mục tiêu xa hơn ở giải bóng tầm châu Âu. Ở mùa giải trước họ giành được 12 điểm tại vòng bảng, đánh bại Arsenal, Borussia Dortmund và Marseille nhưng vẫn bị loại. Mùa giải này, Napoli không có nhiều hợp đồng mới nhưng vẫn có hợp đồng mượn Michu từ Swansea và cầu thủ đến từ Tây Ban Nha Gonzalo Higuain. Chiến thắng 1- 0 trước Barcelona trong trận đấu giao hữu cho thấy Napoli cũng có sự chuẩn bị tốt ở mùa giải mới.


Inter vẫn đang trong giai đoạn tái cấu trúc dưới thời của Walter Mazzarri. Đội bóng xanh đen chủ sân San Siro đã có mùa giải 2013- 2014 thật sự tồi tệ. Một số dự đoán về giải bóng đá sắp diễn ra vào cuối tuần này cũng là một điều nên làm.


Theo bảng xếp hạng hệ số UEFA, Serie A bây giờ đã tụt xuống đứng chót trong danh sách 5 giải vô địch quốc gia mạnh nhất châu Âu, sau khi bị giải Primeira Liga của Bồ Đào Nha vượt mặt. Xét về mặt cạnh tranh danh hiệu, Juve, Roma và Napoli vẫn sẽ là 3 cái tên được nhắc đến nhưng không vì thế mà nên bỏ lỡ những đội bóng ẩn số khác. Một mùa giải mới ít được đầu tư về tiền bạc nhưng lại tăng tính cạnh tranh từ thế cân bằng giữa các đội bóng đang chờ đợi ở phía trước.

 

Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN